Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơ quan thanh tra bốc thăm để chọn cán bộ xác minh tài sản

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 (KTSG Online) – Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra 67 cán bộ thuộc 9 bộ, ngành và tập đoàn để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023.

Bốc thăm ngẫu nhiên chọn người được xác minh tài sản, thu nhập – Ảnh: Cổng thông tin Văn phòng Chính phủ

Theo Cổng thông tin Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã bốc thăm để chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ năm 2023. Đây là năm thứ hai Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chọn ngẫu nhiên 67 cán bộ tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có 4 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 3 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 người, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 3 người, Bộ Giáo dục và Đào tạo 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11 người, Thanh tra Chính phủ 3 người, Bộ Công thương 17 người, Bộ Giao thông Vận tải 7 người.

Theo kế hoạch được phê duyệt, thời điểm tiến hành xác minh từ quí 2 đến quí 4-2023. Với Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đứng đầu cũng như cấp phó không thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, các đơn vị này sẽ bốc thăm đủ số lượng người theo kế hoạch của cơ quan thanh tra.

Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trong những người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, phải có ít nhất một người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vì vậy, sau khi bốc thăm 2 người mà đã có người đứng đầu hoặc cấp phó thì tiếp tục bốc thăm người thứ ba bình thường, nếu chưa có thì sẽ bốc thăm người thứ ba nhưng phải là người đứng đầu hoặc cấp phó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới