Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có thể xây cụm phức hợp Casino ở đảo Phú Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có thể xây cụm phức hợp Casino ở đảo Phú Quốc

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Bộ Xây dựng và tỉnh Kiên Giang đã có cuộc họp thông qua “Đề án điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030” vào hôm Chủ nhật (12-7). Dự kiến, đến tháng 11-2009, Bộ Xây dựng sẽ trình đề án này lên Thủ tướng chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hôn, Phó ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc nói: “Nếu đề án được duyệt, sẽ có một số dự án phải điều chỉnh nhưng không phải là toàn bộ vì còn rất nhiều dự án vẫn không thay đổi”.

Theo đề án, đảo Phú Quốc sẽ là khu kinh tế – hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch, giao thương quốc gia và quốc tế. Đây cũng sẽ là trung tâm tài chính và ngân hàng tầm cỡ khu vực và là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và giao lưu quốc tế.

Toàn đảo sẽ có ba khu đô thị chính, thị trấn Dương Đông sẽ được xây dựng thành đô thị hiện đại, khu bãi Trường sẽ được phát triển thành khu phức hợp dịch vụ du lịch giải trí cao cấp… Các khu du lịch sẽ chiếm khoảng 3.800 héc ta trong tổng diện tích khoảng 55.600 héc ta của đảo Phú Quốc.

Trước đây, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. Điểm nhấn của đề án này là Phú Quốc sẽ được phát triển thành đảo du lịch có thể đón từ hai đến ba triệu lượt du khách vào năm 2020.

Trong bản quy hoạch điều chỉnh, dự kiến, quy mô dân số của Phú Quốc sẽ là 540.000 người, gần gấp đôi so với quy hoạch chưa điều chỉnh. Ngoài ra, lượng khách du lịch dự kiến đến 2020 sẽ từ ba đến năm triệu, đến 2030 có thể đạt bảy triệu lượt.

Theo ông Hôn, nguyên nhân khiến có sự điều chỉnh số lượng khách du lịch theo đề án này là do trong bản quy hoạch điều chỉnh có thêm tiêu chí: “phát triển đảo thành khu kinh tế – hành chính đặc biệt”.

“Với tiêu chí này, đảo Phú Quốc có thể xây dựng một cụm phức hợp casino với nhiều dịch vụ du lịch. Cụm phức hợp này sẽ kéo theo sự tăng trưởng về lượng khách cũng như một số dịch vụ khác trên đảo”, ông giải thích.

Ông cho biết, dự kiến đảo du lịch sẽ có một cụm phức hợp casino với diện tích khoảng 100 héc ta.

Cuối năm ngoái, Thủ tướng đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch của huyện đảo Phú Quốc trong tương quan giữa các đô thị lớn, các vùng du lịch trong nước và khu vực Đông Nam Á. Ngoài Bộ Xây dựng, đề án điều chỉnh còn có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

Hiện tại, ban quản lý đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 33 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 30.800 tỉ đồng. Ngoài ra, khoảng 170 dự án đã được đồng ý về mặt chủ trương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới