Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có thêm nhà triển lãm rộng 33.000 m2, SECC thành trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm nay (26-4), Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã đưa vào hoạt động Nhà triển lãm B thuộc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, với tổng diện tích xây dựng lên đến 33.071 m2.

Cùng với Nhà triển lãm A đang hoạt động, SECC có thể cung cấp không gian sàn cho 1.000 gian hàng tiêu chuẩn, trở thành trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam.

Khánh thành Nhà triển lãm B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Ảnh: Đào Loan

Nhà triển lãm B nằm trong dự án SECC do Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản) thiết kế. Khu này có 3 tầng, gồm khu triển lãm, hội nghị, nhà hàng, văn phòng và các tiện tích khác. Trong đó, hệ thống nhà hàng được mở rộng đến 1.100 m2, với 6 khu vực bếp.

Các tiện ích và không gian chức năng khác như hệ thống kho bãi, hầm giữ xe… cũng được thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu đặc biệt của khách hàng tổ chức triển lãm, hội chợ và hội nghị.

Trong đó, hệ thống sân bãi với cổng vào hàng được mở rộng sẽ giúp các đơn vị triển lãm có thể vận chuyển các loại hàng hóa lớn và cồng kềnh. Sảnh sự kiện có tải trọng sàn 5.000 kg/m2 giúp nhà tổ chức sự kiện tổ chức các sự kiện an toàn hơn.

Nơi này cũng có 6 nhà kho có tổng diện tích gần 1.000 m2 để khách hàng có thể thuê nhằm lưu trữ hàng hóa, vật tư thi công khi tổ chức sự kiện.

“Tổng đầu tư cho khu B là hơn 900 tỉ đồng. Cùng với khu A, chúng tôi có thể cung cấp diện tích sàn rộng đến 18.000 m2, đủ cho khoảng 1.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các tiện ích và dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng tổ chức sự kiện”, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, nói.

Bà Thượng Mỹ An, Tổng giám đốc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cho biết, tuy đại dịch Covid-19 đã làm cho mảng tổ chức triển lãm, hội chợ chựng lại nhưng thị trường sẽ sớm hồi phục.

Hiện các nhà tổ chức sự kiện, đặc biệt là nhà tổ chức sự kiện ở nước ngoài vẫn giữ chỗ như năm trước dịch 2019 và đang chuẩn bị để trở lại.

Ước tính, tổng doanh thu khi khai thác đồng bộ Nhà triển lãm A và B sẽ đạt hơn 500 tỉ đồng/năm. Trung tâm sẽ phục vụ hàng triệu khách MICE (du lịch kết hợp tham gia các sự kiện).

Trước đây, chỉ riêng Nhà triển lãm A mỗi năm đã phục vụ hơn 50 sự kiện triển lãm, với gần 7.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm cùng hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Công ty liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn là liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Phú Mỹ Hưng). Trong đó, Saigontourist Group góp 60% vốn, Phú Mỹ Hưng góp 40% vốn nhằm xây dựng Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới