Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơn “khát” vàng của Ấn Độ đã hạ nhiệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cơn “khát” vàng của Ấn Độ đã hạ nhiệt

Ngọc Ma

(TBKTSG Online) – Vàng từ lâu đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Ấn Độ và được coi là một kênh đầu tư an toàn, sinh lợi cho hàng triệu người dân nước này. Nhưng giờ đây, với mức tăng 25%, người dân tại thị trường vàng số 2 thế giới không còn “khát” vàng như trước.

Vàng… “nóng”!

Kịch bản nào cho giá vàng?

Cơn
Thương chiến Mỹ-Trung là một trong những nhân tố làm ngành vàng Ấn Độ lung lay. Ảnh: Reuters

Người dân lao đao

Đám cưới con gái nhà Janaki và Venkataraman Iyengar sẽ diễn ra vào tháng 2 năm tới, họ cần chuẩn bị quà tặng và sari lụa (trang phục phổ biến của phụ nữ Ấn Độ) cho dịp trọng đại này.

Họ đến thành phố Kanchipuram, nơi hứa hẹn sẽ mua được nhiều loại trang sức và những trang phục bằng lụa tinh xảo nhất được dệt thủ công. Nhưng khi đến đây, họ mới bàng hoàng nhận ra một điều: giá vàng đã tăng vọt. Đây thực sự là một gáo nước lạnh đối với gia đình Iyengars.

Trước đó, họ đã lên kế hoạch tặng con gái 20 pavan vàng (160 gram), và cố gắng trích ra 550.000 rupee (7.680 đô la) từ tiền tiết kiệm cả đời cho lần mua sắm này. Đây được coi là số tiền khổng lồ với Venkataraman, vì ông chỉ kiếm được 30.000 rupee (420 đô la) mỗi tháng từ công việc tại một trạm bảo dưỡng xe.

Nhưng với mức giá vàng ngất ngưỡng, họ phải trả thêm tới 200.000 rupee (2.800 đô la) mới mua được số vàng như mong muốn. Hơn nữa, vàng chỉ là một trong những khoản mà họ cần chi cho đám cưới lần này.

Theo truyền thống, bố mẹ cô dâu phải trả hầu hết các chi phí cho đám cưới. Trang sức bằng vàng mang giá trị văn hóa sâu sắc lại chiếm phần lớn chi phí. Giờ đây, gia đình Iyengar không chắc liệu họ có nên cắt giảm số tiền bỏ ra cho những chiếc sari đắt đỏ hay vay tiền để mua vàng.

“Chúng tôi chẳng thể làm được gì. Về cơ bản, tiếng tăm của gia đình và quan hệ của con gái chúng tôi với gia đình chồng phụ thuộc vào điều này”, gia đình Iyengar cho biết.

Ngành công nghiệp vàng của Ấn Độ bị lung lay bởi nhiều yếu tố, bao gồm giá vàng ở nước ngoài tăng, đồng rupee suy yếu so với đồng đô la, khiến cho việc nhập khẩu vàng bằng đồng đô la trở nên đắt đỏ hơn.

Theo Ravindra Rao, Phó chủ tịch và trưởng phòng nghiên cứu hàng hóa tại Công ty môi giới chứng khoán Kotak, các tác nhân chính khiến giá vàng Ấn Độ tăng cao trong vài tháng qua là sự suy yếu của các nền kinh tế lớn, dòng chảy vốn tăng mạnh, chính sách nới lỏng tiền tệ của một số ngân hàng trung ương và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Các ngân hàng trung ương của một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Nga đã tăng cường nắm giữ vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, cuộc đua này đã đẩy giá vàng toàn cầu lên khoảng 1.500 đô la/ounce (31,1 gram), cao nhất kể từ năm 2013.

Cơn sốt vàng hạ nhiệt

Giá vàng tăng đột biến gây tác động không nhỏ đến nhu cầu của người dân Ấn Độ. Ảnh: AFP

Ông Rajendra Jain, Giám đốc điều hành của một thương hiệu trang sức hàng đầu ở Ấn Độ nhận định tạm thời vàng đang mất đi sức hấp dẫn, người tiêu dùng đang chờ giá vàng giảm hoặc ổn định trở lại.

Hai trong số các nhà bán lẻ vàng tại Ấn Độ cho biết hoạt động kinh doanh của họ đã bị ảnh hưởng từ 30-40% do giá tăng đột biến và người dân thường có tâm lý chờ đợi.

Theo Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức Ấn Độ, doanh số bán vàng và trang sức kim cương trước đây được dự đoán sẽ tăng 7% mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới, nhưng nhu cầu sụt giảm gần đây ở một đất nước "cuồng" vàng là dấu hiệu rất đáng lo ngại đối với nền kinh tế Ấn Độ.

Trước khi chững lại, thị trường vàng đã chứng kiến mức tăng 9% về doanh số trong quý đầu tiên và 13% trong quý hai do diễn ra lễ hội Akshaya Tritiya, một trong hai lễ hội quan trọng nhất ở đây và là dịp thúc đẩy doanh số bán vàng. Tuy nhiên, bức tranh trở nên mờ nhạt khi kết quả của quí 3 được công bố.

Vào tháng 7, doanh số đã giảm mạnh khi chính phủ tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và kim loại quý từ 10 đến 12,5%. Động thái này được đưa ra nhằm tái cấp vốn cho các ngân hàng và giảm thâm hụt tài khóa. Nhập khẩu vàng đã giảm 73% từ 111,47 tấn trong tháng 8 năm 2018 xuống còn 30 tấn vào tháng trước.

Khi nhu cầu nội địa giảm sút, các nhà kinh doanh vàng ở Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội để tăng cường xuất khẩu vàng sang Mỹ, vốn là thị trường trị giá 10 tỉ đô la mỗi năm. Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với đá quý và trang sức của Trung Quốc từ 10 đến 20,5 % trong khi trang sức nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ bị áp thuế 5,5%.

Theo số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các hộ gia đình Ấn Độ ước tính đã tích lũy được 25.000 tấn vàng, tương đương  40% GDP của đất nước. Điều này khiến người dân Ấn Độ trở thành những người tích trữ vàng nhiều nhất thế giới.

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới