Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Công ty của tỉ phú Carlos Slim bị phạt 10% tài sản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Công ty của tỉ phú Carlos Slim bị phạt 10% tài sản

Hạ Ninh

Tỉ phú Carlos Slim là người giàu nhất thế giới, theo xếp hạng của tạp chí Fortune. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cơ quan chống độc quyền Mexico ngày 24-4 cho biết quyết định phạt chi nhánh điện thoại di động Telcel của công ty América Móvil, thuộc sở hữu của tỉ phú Carlos Slim Helú, 12 tỉ peso (khoảng 1 tỉ đô la Mỹ) vì vi phạm luật chống độc quyền.

Cơ quan cạnh tranh liên bang cho hay họ phát hiện công ty Telcel có những hoạt động kinh doanh vi phạm luật chống độc quyền như thu phí quá cao với các đơn vị cạnh tranh khác khi kết nối các cuộc gọi đến thuê bao của Telcel trong năm 2006.

Thông báo trên cho hay sẽ phạt công ty Teclel với mức cao nhất đến 10% tài sản của công ty.

Telcel hiện là công ty cung cấp dịch vụ mạng di động lớn nhất tại Mexico, chiếm 70% thị trường thuê bao của nước này.

Cơ quan trên yêu cầu Telcel ngưng các hoạt động kinh doanh thiếu công bằng và cho Telcel 30 ngày báo cáo kế hoạch thay đổi trong kinh doanh.

Công ty viễn thông América Móvil đã nhận thông tin về vụ phạt từ hôm 15-4 và cho biết đang trong giai đoạn nghiên cứu vụ việc để kháng cáo.

Ông Carlos Slim được tạp chí Fortune đánh giá là người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 74 tỉ đô la Mỹ. Ông cũng đang sở hữu 7% cổ phiếu thương mại của công ty The New York Times.

(theo WSJ, NYT)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới