Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Covid-19 diễn biến phức tạp, chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Covid-19 diễn biến phức tạp, chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh trong phiên giao dịch hôm qua khi giới đầu tư lo ngại về các diễn biến mới nhất của dịch corona chủng mới (Covid-19) gây viêm phổi cấp.

Chính sách kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào ứng phó của Trung Quốc với Covid-19

Cú sốc dịch corona có thể đẩy châu Âu vào suy thoái

Covid-19 diễn biến phức tạp, chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh
Một bệnh nhân nghi nhiễm virus Covid-10 được đưa đến một bệnh viện ở TP. Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/AP

Dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng

Tác động kinh tế của dịch Covid-19 đang lan khắp nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu của Hiệp hội xe hơi Trung Quốc công bố hôm 21-2 cho thấy, trong 16 ngày đầu tiên của tháng 2-2020, doanh số xe con ở nước này giảm đến 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội này cho biết: “Có rất ít đại lý xe mở cửa trong những tuần đầu tiên của tháng hai và nếu mở cửa, cũng có rất ít khách ghé vào”.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến đáng lo ngại. Vào 15 giờ hôm nay 21-2, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên 204 ca, tăng thêm 50 ca so với ngày hôm qua.

Hầu hết các ca nhiễm mới đều xuất hiện ở Daegu, thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc và 39 trong số đó bị lây nhiễm từ một nhà thờ. Thị trưởng Daegu, ông Kwon Young-jin, kêu gọi 2,5 triệu dân ở thành phố này không ra đường và mang khẩu trang ngay cả ở trong nhà.

Hàn Quốc cũng chứng kiến ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus Covid-19 hôm 19-2. Bệnh nhân là một người đàn ông 63 tuổi.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xem diễn biến mới của dịch Covid-19 ở nước này là tình hình khẩn cấp. Hai thành phố Daegu và Cheongdo, nơi tập trung các ca nhiễm đã được chính phủ Hàn Quốc tuyên bố là “khu vực quan tâm đặc biệt”.

Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết tổng số ca nhiễm trên tàu du lịch Diamond Princess ở cảng Yokohama đã lên 634, bao gồm 2 ca tử vong đều là hành khách người Nhật Bản trên 80 tuổi. Ngoài ra, Nhật Bản còn có 94 ca nhiễm khác bên ngoài tàu Diamond Princess.

Trước các diễn biến đáng lo ngại trên, Bộ Kinh tế và Công thương Nhật Bản cho biết chính phủ và ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản quyết định thành lập Hội đồng Ngành ô tô phản ứng dịch virus corona chủng mới để chia sẻ thông tin cũng như nghiên cứu các biện pháp chống lại tác động của dịch bệnh này đối với ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy của các hãng xe Nhật Bản ở Trung Quốc đóng cửa dài hơn dự kiến sau Tết Nguyên đán.

Hôm 20-2, trao đổi với báo chí tại trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo dù số ca nhiễm trên thế giới vẫn còn nhỏ so với ở Trung Quốc nhưng điều này có thể không kéo dài.

Phố Wall lo ngại

Chỉ số S&P 500 nhúng xuống sâu trong phiên giao dịch hôm qua trước khi phục hồi. Ảnh: Investing

Trong hơn hai tuần qua, các tin tức ảm đạm về dịch Covid-19 ở Trung Quốc dường như không tác động đến Phố Wall. Sau cú rơi mạnh trong phiên giao dịch cuối tháng 1 vì nỗi sợ hãi thoáng qua ban đầu, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm liên tiếp trong hai tuần qua, thậm chí chỉ số S&P 500 còn thiết lập mức cao kỷ mục mới.

Nhưng trong phiên giao dịch hôm qua, nỗi sợ hãi đó đã quay trở lại. Các chỉ số chứng khoán Mỹ dè dặt tăng điểm sau khi thị trường mở cửa nhờ đón nhận các báo cáo tốt hơn dự kiến về nền kinh tế nhưng bất ngờ sụt giảm mạnh vào gần cuối phiên sáng với chỉ số S&P 500 có lúc nhúng sâu xuống 1,3% so với mức tham chiếu.

Một số nhà đầu tư cho rằng cú sụt giảm bất ngờ này xuất phát từ một bản tin của tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết có 36 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện tại một bệnh viện ở trung tâm Bắc Kinh. Thông tin này làm dấy lên các lo ngại về nguy cơ một đợt bùng phát dịch xuất hiện ở thủ đô của Trung Quốc.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng bất an sau khi Nhật Bản ghi nhận ca tử vong mới và số ca nhiễm tăng đột biến ở Hàn Quốc. Trong khi đó, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy virus Covid-19 lây lan nhanh hơn so với các nhận định trước đó.

Họ phát hiện trong 18 người bệnh tham gia cuộc nghiên cứu, có một người chưa có các triệu chứng bệnh nhưng Covid-19 lại xuất hiện trong chất dịch ở mũi và họng của bệnh nhân này. Điều này có nghĩa là bệnh nhân đang trong thời kỷ ủ bệnh vẫn có thể lây nhiễm cho người khác.

“Vấn đề lớn hiện nay là tình trạng khó đoán về dịch Covid-19. Liệu dịch bệnh này có lây lan thêm và tác động đến hoạt động kinh tế toàn cầu trước khi mọi thứ ổn định và cải thiện hay không”, Michael Sheldon, Giám đốc Công nghệ thông tin ở Công ty tư vấn tài chính RDM Financial Group, nói.

Ông cho rằng giới đầu tư ở Phố Wall dường như đang chốt lời do cổ phiếu tăng giá cao của một số công ty công nghệ và mua vào các nhóm cổ phiếu khác bao gồm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ khổng lồ như Microsoft, Apple, Amazon đều giảm giá. Dù chỉ số S&P 500 chỉ giảm nhẹ mức 0,38% lúc thị trường đóng cửa nhưng nhóm cổ phiếu công nghệ trong chỉ số này giảm đến 1%. 

Chỉ số số Dow Jones và chỉ số Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,44% và 0,67% vào cuối phiên giao dịch. Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư ở Công ty Independent Advisor Alliance, nhận định diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid-19 khiến giới đầu tư lo ngại chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị tác động nặng nề.

Đó là nguyên nhân khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ và ngành bán dẫn, khiến chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 10%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên các mức cao mới trong hai tuần qua khi giới đầu tư tin rằng các biện pháp kích thích và các nỗ lực khác của các chính phủ và ngân hàng trung ương trên toàn cầu có thể hạn chế tác động kinh tế của dịch Covid-19.

Hôm 20-2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm từ 4,15% xuống còn 4,05%. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng quá cao, quá nhanh dù tác động đầy đủ của dịch Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa được nắm  rõ.

Theo AP, Reuters, Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới