Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Covid-19 đưa du lịch toàn cầu quay lại mức của 30 năm trước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Covid-19 đưa du lịch toàn cầu quay lại mức của 30 năm trước

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Dựa trên các số liệu hiện tại, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ước tính, lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong năm nay, đồng nghĩa với việc du lịch toàn cầu sẽ trở lại mức của 30 năm trước. Lượng khách du lịch mất đi 1 tỉ lượt, doanh thu du lịch quốc tế giảm 1.100 tỉ đô la Mỹ.

Covid-19 đưa du lịch toàn cầu quay lại mức của 30 năm trước
Lượng khách du lịch toàn cầu giảm 72% trong 10 tháng qua. Nguồn: UNWTO

Những tháng ngày u ám

Theo số liệu mới nhất từ UNWTO, trong mười tháng qua, lượng khách quốc tế giảm 72%. Lượng khách quốc tế đến các điểm đến trên thế giới giảm hơn 900 triệu lượt làm cho doanh thu xuất khẩu từ mảng du lịch quốc tế mất đi 935 tỉ đô la Mỹ, gấp 10 lần so với tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009.

Trong đó, khu vực châu Á và Thái Bình Dương, nơi đầu tiên chịu tác động của đại dịch và cũng là khu vực có mức độ hạn chế đi lại cao nhất cho đến nay, lượng khách quốc tế đã giảm đến 82%. Tính riêng trong hai tháng 9 và 10, lượng khách của khu vực này giảm gần 100% do việc đóng cửa biên giới liên tục ở Trung Quốc và các điểm đến chính khác.

Lượng khách quốc tế ở châu Âu và châu Mỹ cùng giảm 68%. Trong hai tháng 9 và 10, châu Âu ghi nhận sụt giảm thấp hơn một chút so với các khu vực khác trên thế giới nhờ sự phục hồi ngắn ngủi trong cao điểm hè. Sau đó, Covid-19 bùng phát trở lại nhiều nơi trên thế giới khiến một số biện pháp hạn chế đi lại được thiết lập trở lại nhưng châu Âu vẫn là nơi có nhiều điểm đến nới lỏng các hạn chế kiểu này.

Dựa trên những dữ liệu hiện tại, UNWTO ước tính, lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong cả năm nay, đồng nghĩa với việc du lịch toàn cầu sẽ trở lại mức của 30 năm trước. Lượng khách du lịch sẽ mất khoảng 1 tỉ lượt, doanh thu mảng du lịch quốc quốc tế sẽ mất 1.100 tỉ đô la Mỹ.

Việt Nam cũng là một trong những điểm đến chịu thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực này. Theo ước tính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm nay, tổng thu du lịch sẽ giảm khoảng 23 tỉ đô la Mỹ do lượng khách quốc tế giảm giảm hơn 80%, khách nội địa giảm trên 50% so với năm 2019.

Những bãi biển chật kín du lịch như Nha Trang hiện đã trở nên vắng vẻ vì Covid-19. Ảnh: Đào Loan

Kỳ vọng vào vaccine nhưng rất lo chuyện phục hồi

UNWTO kỳ vọng du lịch sẽ chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới nhờ những hông tin tích cực như thế giới có vaccine ngừa SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch Covid-19 và nhiều điểm đến mở cửa trở lại. Tuy nhiên, du lịch vẫn phải trải qua một chặng đường rất dài để phục hồi.

Theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức này, tỷ lệ các điểm đến bị đóng cửa đã giảm từ 82% vào cuối tháng 4 xuống 18% vào đầu tháng 11. Trong đó, một số điểm đến ở châu Á như Nhật Bản, Thái Lan đang tính đến việc đón du khách quốc tế trở lại.

Tại Nhật Bản, theo tờ Asahi Shimbun, dù phải đợi cơ quan y tế Nhật Bản xét duyệt sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và chiến dịch tiêm chủng toàn dân thực hiện từ tháng 3-2021 thì mới có thể chắc chắn về việc đón du khách quốc tế trở lại nhưng ngành du lịch đã chuẩn bị.

Theo đó, ngành du lịch xứ sở hoa anh đào lên kế hoạch chào đón những đoàn du khách nước ngoài đầu tiên vào tháng 3 tới. Trong đó, du khách từ Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc sẽ được chào đón vì các điểm đến này đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tuy nhiên, "chìa khóa" để du lịch sẽ lại có khách hàng sẽ đến từ việc có vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Theo UNWTO, việc công bố vaccine và tiêm chủng vaccine tại nhiều nơi trên thế giới giúp niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên và thúc đẩy du khách đi lại nhiều hơn.

Các kịch bản mở rộng cho giai đoạn 2021-2024 do cơ quan chuyên trách về du lịch của Liên hợp quốc đưa ra cho thấy, du lịch có thể bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm 2021 nhưng phải mất từ hai năm rưỡi đến bốn năm thì lượng khách quốc tế mới có thể bằng với năm 2019.

Theo ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký UNWTO, dữ liệu về chi tiêu du lịch quốc tế cũng cho thấy nhu cầu đi du lịch nước ngoài rất yếu. Ngay cả khi tin tức về vaccine làm tăng niềm tin của khách hàng thì du lịch vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi. Vì thế, các điểm đến cần tăng cường nỗ lực để mở cửa biên giới một cách an toàn đồng thời hỗ trợ việc làm và kinh doanh du lịch.

Mời đọc thêm:

Chưa thể mở lại tour, Hàn Quốc mời khách Việt đến rạp phim để kết nối

Hàn Quốc, Việt Nam áp dụng quy trình đi lại ngắn ngày từ 1-1-2021

Du lịch TPHCM sụt giảm mạnh, làm thế nào để kéo lên?

IHG mở khách sạn mang thương hiệu cao cấp voco tại Đà Nẵng vào 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới