Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Covid-19 ‘kéo lùi’ lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhà nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Covid-19 ‘kéo lùi’ lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhà nước

Vân Phong

(TBKTSG Online) – Dự báo mức lợi nhuận của 55 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm 2020 giảm hơn 45% so với năm 2019, do ảnh hưởng của Covid-19.

Covid-19 'kéo lùi' lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhà nước
Kết quả kinh doanh của Petrolimex chịu tác động tiêu cực từ Covid-19 và biến động giá dầu trên thị trường thế giới. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp).

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội liên quan đến quản lý sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy, phần lớn các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có thể không đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 .

Tổng tài sản của 55 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước là 2.669.966 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.247.187 tỉ đồng tính tới 31-12-2019. Tổng doanh thu theo số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 1.471.757 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 144.412 tỉ đồng, còn phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 182.272 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến năm 2020 của 55 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước là hơn 1,3 triệu tỉ đồng, giảm gần 10% so với năm 2019. Còn lãi trước thuế dự kiến giảm hơn 45% xuống còn 78.000 tỉ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp nhà nước và có vốn góp nhà nước thua lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm và dự báo còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong năm nay và các năm tới.

Theo đó, Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) lỗ hơn 1.000 tỉ đồng sau sáu tháng đầu năm, dự kiến qúi 3 tiếp tục lỗ hơn 500 tỉ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã ghi nhận khoản lỗ 1.595 tỉ đồng trong năm 2019.

Tương tự, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ khoảng 220 tỉ đồng sau sáu tháng đầu năm 2020. Còn Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến lỗ khoảng 15.000 -16.000 tỉ đồng trong năm 2020 và phải tới năm 2024 mới hết lỗ.

Trước đó, phần doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có lãi trong giai đoạn 2016-2018, chỉ có một số doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2018 và còn lỗ lũy kế. Điển hình là Tổng công ty viễn thông toàn cầu với khoản lỗ luỹ kết hơn 5.000 tỉ đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng lỗ lũy kế hơn 2.500 tỉ đồng. Con số này tại Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty 15, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô với con số tương ứng là 556 tỉ đồng, 745 tỉ đồng, 54,5 tỉ đồng và 14,6 tỉ đồng.

Nhìn lại giai đoạn 2016-2018, Bộ Tài chính đánh giá các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất so với các loại hình khác. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng là chủ trương được Chính phủ thúc giục trong nhiều năm nay.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới