Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI 10 tháng gần chạm chỉ tiêu lạm phát cả năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI 10 tháng gần chạm chỉ tiêu lạm phát cả năm

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,36% so với tháng trước, đưa CPI của 10 tháng năm 2011 tăng 17,05% so với cuối năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê. Như vậy, CPI của 10 tháng đã gần chạm chỉ tiêu lạm phát cho cả năm 2011.

CPI 10 tháng gần chạm chỉ tiêu lạm phát cả năm
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng từ đầu năm đến nay. Đồ họa theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 24-10, việc chỉ số giá giảm tốc trong tháng này xuất phát từ việc nhiều nhóm hàng, nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất trong rổ tính CPI chỉ tăng nhẹ trong tháng này. Bên cạnh đó, 3/11 nhóm hàng được ghi nhận giảm giá dù mức giảm không nhiều. Duy chỉ có nhóm giáo dục có mức tăng trên 3%.

Cụ thể, trong tháng này, nhóm giáo dục tăng 3,2% so với tháng 9 khi học phí ở hầu hết các cấp học đều tăng. Tính chung, so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm giáo dục đã tăng giá 20,61%.

Ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, cơ quan chức năng ghi nhận tháng này tăng 0,06%. Trong đó, lương thực, chủ yếu là gạo tẻ tăng 1,27%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,67%. Riêng thực phẩm giảm 0, 49% khi tại nhiều địa phương, nhiều loại thực phẩm giảm giá, trong đó thịt heo giảm giá đáng kể. So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 31,72%.

Đặc biệt, trong tháng này có 3 nhóm hàng giảm giá là nhà ở, vật liệu xây dựng; giao thông và bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, mức độ giảm rất nhẹ với lần lượt là 0,03%; 0,13% và 0,17%.

Các nhóm đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị, đồ dùng gia đình; thuốc, dịch vụ y tế; văn hóa giải trí du lịch và hàng hóa dịch vụ khác vẫn tiếp tục tăng giá so với tháng trước nhưng với mức độ nhẹ, trên dưới 0,5%.

Như vậy, tính chung, CPI 10 tháng vừa qua đã tăng 17,05% so với cuối năm ngoái,  còn so với cùng kỳ năm 2010 (CPI theo năm), tốc độ tăng đã là 21,59%. Trong lúc đó, chỉ tiêu lạm phát năm nay mà Quốc hội đã thông qua là 18%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 này, mức độ tăng giá của khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn. Chỉ số tăng giá ở hai khu vực này lần lượt là 0,32% và 0,40%.

Còn tính theo địa phương, Tổng cục Thống kê ghi nhận có một số địa phương có mức độ tăng giá khá cao như Hải Phòng tăng 0,45%; Thừa Thiên-Huế tăng 0,79% so với tháng trước. Ngược lại, có khá nhiều địa phương chỉ tăng nhẹ, thậm chí giảm như Khánh Hòa (tăng 0,05%); Vĩnh Long (tăng 0,01%); Cần Thơ (tăng 0,09%); Thái Nguyên (giảm 0,22%). Hai thành phố có sức tiêu dùng lớn là TPHCM và Hà Nội có chỉ số tăng giá ở mức thấp, lần lượt là 0,18% và 0,13%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới