Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI bình quân cả năm 2008 tăng gần 23%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI bình quân cả năm 2008 tăng gần 23%

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,13% trong tháng 12 này – Ảnh: Nguyên Vũ

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2008 tăng so với năm 2007 là 22,97%, theo con số được công bố sáng 25-12 của Tổng cục Thống kê.

Với mức giảm liên tục trong 2 tháng cuối năm, CPI tháng 12 năm 2008 so với tháng 12-2007 ở mức dưới 20%, được xác định ở con số 19,89%.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 12-2008 tiếp tục ở mức âm, giảm 0,68% so với tháng 11-2008. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp CPI giảm.

Khác với những tháng 12 trước, rất nhiều nhóm hàng thiết yếu đã giảm giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, vận chuyển giảm giá khá mạnh. Điều này được lý giải là do giá xăng dầu đang tiếp tục giảm. Duy nhất nhóm hàng may mặc và giày dép tăng trên mức 1% (ở mức tăng 1,01%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống trong tháng 12-2008 giảm 0,13% so với tháng 11-2008. Trong đó, lương thực giảm 2,36%, thực phẩm tăng 0,76%. Nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 2,36%. Nhóm bưu điện và phương tiện đi lại giảm mạnh nhất với 6,77%; trong đó dịch vụ viễn thông giảm 5,98%.

Nếu so với tháng 12-2007, những nhóm hàng trên vẫn có mức độ tăng giá cao trong tháng 12-2008. Cụ thể, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 31,86%. Nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 8,46%, nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tăng 6,56%.

Theo một số dự báo thì trong tháng 1-2009, các nhóm hàng hóa sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo 2 nhóm: tăng mạnh ở nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng, giảm giá ở các nhóm còn lại.       

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới