Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI cả nước 11 tháng tăng 9,58%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI cả nước 11 tháng tăng 9,58%

Minh Tâm

Các mặt hàng lương thực tăng cao nhất với 6,02%. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 11 tăng 1,86% so với tháng 10 và đã tăng 9,58% so với tháng 12 năm ngoái, theo công bố của Tổng cục Thống kê.

* Chỉ số vàng và đô la Mỹ tăng lần lượt 8,67% và 3%

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 11, CPI của cả nước tăng 1,86% so với tháng 10 khi 10/11nhóm hàng hóa trong rổ hàng hóa đều tăng giá.

Trong đó, tăng mạnh nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống với 3,45%. Đóng góp vào sự tăng giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là mức tăng kỷ lục của mặt hàng lương thực với 6,02%. Kế đến là các mặt hàng thực phẩm, tăng 3,27%. Tỉ lệ tăng của ăn uống ngoài gia đình ở mức 1,19%.

Xếp thứ 2 về tỉ lệ tăng là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng với 1,74%. Các nhóm hàng tiêu dùng như may mặc, mũ nón, giày dép và đồ uống, thuốc lá tăng dưới 1% với mức lần lượt là 0,90% và 0,94%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,99%. Các nhóm còn lại như thiết bị, đồ dùng gia đình; giao thông; giáo dục; thuốc và dịch vụ y tế… tăng ở mức trên dưới 0,5%. Cá biệt, nhóm viễn thông giảm 0,03%.

Diễn biến CPI trong 11 tháng qua. Đồ họa từ số liệu của Tổng cục Thống kê.

Xét theo khu vực, trong tháng 11, CPI tại thành thị tăng cao hơn nông thôn với tỉ lệ lần lượt là 1,89% và 1,80%.

Tính theo tỉnh thành, Hải Phòng là thành phố có mức tăng CPI cao nhất toàn quốc với 2,24%. Tiếp đó là Thái Nguyên với 2,20%; Hà Nội 1,93%; TPHCM 1,73%.

Nhóm các tỉnh thành có mức tăng thấp có thể kể đến Cần Thơ (1,26%); Thừa Thiên Huế (1,08%); Đà Nẵng (1,50%)…

Nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 tăng ở mức cao, gần với mức 1,96% của tháng 2 – tháng Tết Nguyên đán là do sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó là tình trạng mưa lũ triền miên tại các tỉnh miền Trung.

Như vậy, với mức tăng này, CPI của cả nước trong 11 tháng đã vượt con số mục tiêu 8% mà chính phủ đề ra. CPI tháng 11 đã tăng tới 9,58% so với tháng 12 năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới