Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI năm 2008 sẽ tiếp tục tăng 

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI năm 2008 sẽ tiếp tục tăng 

Sức mua cao đẩy giá hàng hóa tăng theo – Ảnh: VĂN NAM

(TBKTSG Online) – Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm 2008 sẽ tiếp tục “phi mã”, dự tính tăng khoảng 8,2-8,5% so với năm 2007.

Tổng cục Thống kê cho rằng chỉ số CPI tiếp tục tăng cao là do tác động của các yếu tố sau: giá nhiều loại hàng hóa, vật tư trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng; sức mua trong nước tăng cao do tiền lương được điều chỉnh trong tháng 1-2008; nguồn vốn kiều hối và ODA tăng.

Ngoài ra, việc tiếp tục thực hiện lộ trình cơ chế giá thị trường đối với một số vật tư quan trọng như dầu, than, điện đã tạo sức ép tăng giá đối với nhiều mặt hàng. Nếu đúng như dự báo nói trên, mức tăng của giá cả trong năm 2008 cũng sẽ gay gắt không kém năm 2007.

Chỉ số CPI bình quân của năm 2007 so với năm 2006 tăng 8,3%. Riêng CPI của tháng 12-2007 so với tháng 12-2006 tăng 12,63%.

NGUYÊN TẤN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới