Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI tháng 2 tăng 2,09%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI tháng 2 tăng 2,09%

Ng.Lan

(TBKTSG Onlines) – Tổng cục thống kê hôm 22-2 công bố: Mức tăng CPI tháng 2 là 2,09% như quy luật tăng giá cùng kỳ các năm và tác động cao hơn cùng kỳ một chút do việc điều chỉnh tỷ giá.

Dù những biến động về giá diễn ra liên tục trên thị trường kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay nhưng việc lấy chỉ số giá (CPI) đã kết thúc vào ngày 15-2, do vậy chỉ có việc tăng tỷ giá đô la Mỹ và tiền đồng thêm 9,3% tác động đến CPI tháng này (chỉ số giá đô la Mỹ tăng thêm 0,94% so với tháng 1), bên cạnh những tác động tăng giá mang tính quy luật khác vào dịp tết.

Hôm 22-2, Tổng cục thống kê công bố: CPI tháng 2 tăng 2,09% so với tháng 1 và tăng 3,87% so với tháng 12 năm 2010. Mức tăng này gần sát với mức tăng dự báo của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đưa ra từ trước Tết nguyên đán (dự tính tăng từ 1,8% đến 2%).

Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng mạnh (3,65%). Nhưng mặt hàng thực phẩm dẫn đầu trong bảng tăng giá (4,53%), ăn uống ngoài gia đình tăng 3,31%. Nhóm lương thực chưa tăng nhiều (1,51%). Các nhóm còn lại như văn hóa, giải trí, giao thông tăng hơn 1%. Riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá (bằng 99,99% so với giá tháng 1).

Việc tăng giá điện và nhiều nhóm hàng khác như vật liệu xây dựng đã bắt đầu diễn ra và tính vào CPI tháng 3.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới