Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI tháng 3 giảm 0,17%; quý I tăng 1,32%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI tháng 3 giảm 0,17%; quý I tăng 1,32%

Tổng cục Thống kê cho biết, sau hai tháng liên tục tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 3 đã giảm 0,17% so với tháng 2-2009;  đưa chỉ số CPI quý I tăng 1,32 % so với tháng 12-2008 và tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2008.

CPI tháng 3 giảm ở 3/10 nhóm hàng hóa, trong đó nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm nhiều nhất với mức 0,55%; tiếp đến là nhóm hàng ăn, lương thực, thực phẩm (nhóm hàng hóa chiếm trọng số lớn nhất trong rổ hàng hóa chung với 42,85%) với mức giảm 0,46% đã kéo CPI cả nước đảo chiều giảm nhẹ. Nhóm thể thao văn hóa và giải trí giảm 0,12%.

7/10 nhóm hàng hóa còn lại có mức tăng nhẹ từ 0,09 – 0,35%; trong đó, tăng cao nhất là nhóm đồ uống và thuốc lá với mức tăng 0,35%; tiếp đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình với mức tăng 0,34%. Tăng thấp nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 0,09%.

Theo các chuyên gia, mặc dù nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng đã được triển khai nhưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung, việc làm và thu nhập của nhiều người lao động ở hầu hết các ngành nghề đều giảm sút khá rõ. Vì vậy, người tiêu dùng vẫn có xu hướng thắt chặt chi tiêu khiến sức cầu yếu nên giá cả không biến động nhiều. Bên cạnh đó, mặc dù giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008 từ ngày 1/3 nhưng bù lại, với 2 lần giảm giá dầu hỏa và dầu diezel trong tháng 3, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng chỉ tăng 0,3%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù CPI tháng 3 giảm 0,17% so với tháng 2 nhưng đây chỉ là mức giảm tạm thời bởi trên bình diện chung, CPI quý I vẫn có mức tăng hợp lý là 1,32% so với tháng 12-2008 và 14,47% so với cùng kỳ 2008.

Tháng 3, giá vàng và đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh; trong đó, vàng tăng 5,44% so với tháng 2-2009, đưa giá vàng quý I tăng 15,55 % so với tháng 12-2008 và tăng 4,93% so với cùng kỳ 2008.

Cùng nhịp tăng với vàng, giá đô la Mỹ cũng tăng 0,19 % so với tháng 2-2009, đưa giá đô la Mỹ quý I tăng tăng 0,19 % so với tháng 2/2009 và tăng 2,6% so với tháng 12/2008 và tăng 9,53% so với cùng kỳ 2008.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới