Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI tháng 7 tiếp tục tăng 1,17%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI tháng 7 tiếp tục tăng 1,17%

Minh Tâm

Nhóm hàng thực phẩm tắng giá đến 3,2% trong tháng 7-2011. Ảnh: T.L

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của cả nước tiếp tục tăng 1,17% so với tháng 6. Như vậy, từ đầu năm đến nay chỉ số giá đã tăng 14,61%; còn so với tháng 7 năm ngoái, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng tới 22,16%. Số liệu trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm 24-7.

Có đến 10/11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa để tính CPI đều tăng giá, trừ nhóm bưu chính-viễn thông giảm 0,02% khiến CPI tháng 7 tăng 1,17%.

Theo thống kê, lực đẩy khiến CPI tháng 7 tăng cao như trên là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa (chiếm tỷ lệ 40%). Trong tháng này, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 2,12%. Trong đó, lực đẩy chủ yếu nằm ở nhóm thực phẩm, tăng tới 3,2% so với tháng 6 khi các mặt hàng thiết yếu như thịt heo tươi sống tăng giá mạnh ở nhiều địa phương miền Bắc. Ngược lại, lương thực lại được ghi nhận giảm giá 0,88%. Ăn uống ngoài gia đình dưới tác động tăng giá của thực phẩm và giảm giá của lương thực được điều chỉnh tăng 1,78% so với tháng trước.

Các nhóm hàng hóa khác như giao thông, văn hóa, giải trí, du lịch; thiết bị đồ dùng gia đình tăng nhẹ, mức dưới 1% so với tháng 6.

Tính theo khu vực, khu vực thành thị tháng này có mức tăng chỉ số giá cao hơn khu vực nông thôn, hai chỉ số lần lượt là 1,19% và 1,13%. Tính theo địa phương, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng là những tỉnh, thành có mức tăng chỉ số giá cao hơn mức trung bình cả nước, từ 1,32% đến 1,38%. Ngược lại, có khá nhiều tỉnh, thành có mức tăng thấp hơn mức trung bình và dưới 1% như Thừa Thiên-Huế, Đà nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long….

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới