Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết tội nhận hối lộ từ Keangnam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết tội nhận hối lộ từ Keangnam

Phúc Minh

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết tội nhận hối lộ từ Keangnam
Thủ tướng Lee Wan-koo đã từ chức vào tháng 4-2015. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo và Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang đương nhiệm Hong Joon-pyo ngày 2-7 bị kết tội nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises, ông Sung Wan-jong – theo Yonhap.

Các công tố viên đưa ra lời kết tội trên sau ba tháng điều tra “danh sách hối lộ” do ông Sung để lại khi tự sát vào tháng 4-2015.

Trong tháng 4-2015, ông Sung treo cổ tự sát trong lúc Keangnam bị điều tra gắt gao về nghi án hối lộ và bê bối tài chính liên quan đến các dự án ở nước ngoài. Trước khi chết, ông Sung để lại một tờ giấy ghi tên 8 chính trị gia mà ông đã hối lộ, trong đó có tên ông Lee Wan-koo và ông Hong Joon-pyo. Sau sự kiện này, ông Lee đã từ chức thủ tướng nhưng bác bỏ mọi cáo buộc.

Công bố kết quả điều tra sau ba tháng, nhóm công tố đặc biệt cho rằng ông Lee đã nhận 30 triệu won (gần 27.000 đô la Mỹ) từ ông Sung, khi đang tranh ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 4-2013.

Trong khi đó, ông Hong bị cáo buộc nhận các quỹ chính trị bất hợp pháp trị giá 100 triệu won (gần 89.000 đô la Mỹ) từ ông Sung vào tháng 6-2011.

Các công tố viên cũng cho biết không có bằng chứng cho thấy 6 chính trị gia còn lại nhận hối lộ.

Đọc thêm:

>> Hàn Quốc rúng động vì nhiều tập đoàn bị điều tra

>> Hàn Quốc: điều tra tham nhũng dẫn tới… dinh tổng thống

>> Thủ tướng Hàn Quốc từ chức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới