Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cửa khẩu Tân Thanh vẫn xuất khẩu hàng hóa, tăng thời gian thông quan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cửa khẩu Tân Thanh vẫn xuất khẩu hàng hóa, tăng thời gian thông quan

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Sau khi có trao đổi của tỉnh Lạng Sơn, phía Trung Quốc đồng ý để cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường. Đồng thời tăng thời gian làm việc lên 2 tiếng hàng ngày giúp  hàng hóa qua biên giới thuận lợi hơn.

Cửa khẩu Tân Thanh vẫn xuất khẩu hàng hóa, tăng thời gian thông quan
Hàng xe chở hàng nông sản chờ thông quan sang Trung Quốc. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Sáng 1-5, ông Phan Hồng Tiến, Trưởng ban quản lý kinh tế cửa khẩu (QLKTCK) Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết, các ngành hữu trách của Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa thông tin, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) vẫn diễn ra bình thường.

Phía bạn cũng đồng ý, bắt đầu từ 1-5, tại cửa khẩu Tân Thanh thực hiện thông quan trong 7 tiếng/ngày. Cụ thể, sáng từ 8h đến 11h, chiều 12h đến 16h (giờ Hà Nội). Như vậy, tại cửa khẩu này đã tăng thời gian làm việc lên 2 tiếng/ngày so với thời điểm hai tuần trở lại đây do phía Trung Quốc siết chặt công tác phòng chống bệnh Covid-19

Tân Thanh được coi là cửa khẩu lớn nhất miền Bắc lưu lượng xuất khẩu hàng nông sản, nhất là hoa quả tươi bán sang Trung Quốc.

Còn tại các cửa khẩu phụ khác của Lạng Sơn như Cốc Nam (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình) sẽ dừng thông quan hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ lễ quốc tế lao động trong 5 ngày liên tục, từ 1-5 đến hết ngày 5-5.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trịnh, đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho biết, không như dư luận đồn đoán, ngày 1-5 hoạt động giao thương, buôn bán giữa hai nước Việt- Trung tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn diễn ra bình thường. Sáng nay (1-5), đã có hàng chục xe XNK, phần nhiều là hàng nông sản, hoa quả tươi của ta đã xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban QLKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết, hiện tại năng lực thông quan ở cửa khẩu Lạng Sơn diễn ra vẫn rất hạnh chế. Đến chiều 30-4 vẫn còn khoảng 1500 xe ô tô chở hàng còn tồn ứ (trong đó tồn bên Trung Quốc chưa bán được hàng là 450 xe).
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới