Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuba: hàng triệu người sẽ chuyển sang kinh tế tư nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuba: hàng triệu người sẽ chuyển sang kinh tế tư nhân

Phúc Minh

Khoảng 85% lao động Cuba làm việc trong khu vực nhà nước. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Liên đoàn công nhân Cuba ngày 13-9 ban hành tuyên bố cải cách kinh tế quy mô lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Trong 6 tháng tới, khoảng 1 triệu nhân viên trong khu vực nhà nước sẽ bị cắt giảm để thúc đẩy trọng tâm kinh tế chuyển dịch sang khu vực tư nhân.

Tuyên bố nói chính phủ Cuba “không thể và không nên tiếp tục duy trì tình trạng doanh nghiệp bị lỗ dài hạn”.

Nhân viên bị sa thải được khuyến khích tự làm chủ hoặc làm việc trong khu vực tư nhân.

Để giảm bớt tác động của việc sa thải nhân viên, chính phủ sẽ nới lỏng kiểm soát khu vực kinh tế tư nhân, bắt đầu cho phép các công ty tư nhân tự tuyển dụng nhân viên.

Cuba hiện có ít lĩnh vực mà người dân tự làm chủ, các hộ kinh doanh cá thể chủ yếu là tiệm làm tóc, lái xe taxi hoặc mở tiệm ăn.

Các số liệu chính thức cho thấy năm 2009, khoảng 85% lao động của Cuba làm việc trong khu vực nhà nước, số lượng hơn 5 triệu người.

Chủ tịch Cuba Raul Castro sau khi lên nắm quyền vào năm 2008 bắt đầu thúc đẩy cải cách kinh tế, chuyển trọng tâm kinh tế từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới