Cúm gia cầm lan ra miền Bắc
(TBKTSG Online) - Cục Thú y Việt Nam hôm 9-2 cho biết, cúm gia cầm tiếp tục lan rộng trên cả nước, tỉnh đầu tiên tại miền Bắc đã bùng phát dịch là Quảng Ninh.
Theo báo cáo của Cục Thú y, từ ngày 26-1 đến 7-2-2009, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 9 hộ chăn nuôi ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà; tổng số gia cầm ốm chết là 155 con trong tổng đàn 230 con của 9 hộ. Ngày 7-2, Chi cục Thú y Quảng Ninh đã lấy mẫu gửi cơ quan Thú y vùng II xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút cúm gia cầm. Hiện các cơ quan chuyên môn của địa phương đang tiến hành các biện pháp chống dịch theo quy định.
Trong khi đó một số ổ dịch mới được phát hiện thêm tại Hậu Giang và Sóc Trăng. Tính đến nay tại Hậu Giang, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở bốn xã thuộc huyện Vị Thuỷ. Các cơ quan chức năng địa phương đã tiêu huỷ 615 con gia cầm trong tổng các đàn là 1.190 con.
Tại Sóc Trăng, tính đến nay dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên ba xã là Viên Bình, Tài Văn và Vĩnh Biên, thuộc hai huyện Mỹ Xuyên và Ngã Năm. Tổng số gia cầm đã được tiêu hủy tại hai huyện này là 1.435 con (gồm 1.363 con vịt và 72 con gà).
Hôm 9-2, Cục Thú Y Việt Nam cũng đưa ra báo về tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy hải sản năm 2008 và phương hướng chống dịch năm 2009.
Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 11 xã thuộc 10 huyện của 7 tỉnh và thành phố gồm: Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ninh, Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy lên đến 21.759 con, trong đó có 11.581 con gà. Năm 2008, dịch cúm gia cầm cũng xuất hiện tại 80 xã thuộc 50 huyện, thị của 27 tỉnh thành. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và buộc thiêu hủy là 106.508.
Hôm 9-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát đi yêu cầu Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo hệ thống thú y ở các địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng (LMLM), đồng thời thực hiện công bố dịch theo đúng qui định.
THU HIỀN