Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuối năm, công nhân mất việc càng nhiều

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuối năm, công nhân mất việc càng nhiều

Nhiều công nhân ngành dệt may, da giày đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp do doanh nghiệp làm ăn khó khăn – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM (Hepza) vừa cho biết, từ đầu tháng 12 đến nay có khoảng 20 doanh nghiệp gặp khó khăn và phải cho công nhân nghỉ việc với số lượng khoảng 2.420 công nhân.

>> Cắt giảm lao động đang tiếp diễn

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 25-12, bà Đoàn Thị Thu Hà, trưởng phòng Quản lý lao động của Hepza cho biết các doanh nghiệp giải quyết cho công nhân nghỉ việc rơi vào các ngành sản xuất như thiết bị điện từ, chế biến gỗ, dệt may…

Theo Hepza, hiện có khoảng 940 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, thu hút khoảng 245.000 công nhân, trong đó 70% công nhân đến từ các địa phương khác.

Ông Lê Thành Tâm, giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cung cấp thêm thông tin là tuần qua, dựa theo báo cáo các ngành thì thành phố có thêm khoảng 8 doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp ở các ngành may, giày da, chế biến gỗ… phá sản kéo theo khoảng 8.000 công nhân bị thất nghiệp.

Ông Tâm cho biết, qua đợt khảo sát thí điểm tại 400 doanh nghiệp đang gặp khó khăn ở thành phố cho thấy, có khoảng 20% doanh nghiệp trong số 400 doanh nghiệp này phải giải quyết cho công nhân nghỉ việc.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới