Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuối năm, quần áo thời trang giảm giá đắt hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuối năm, quần áo thời trang giảm giá đắt hàng

Minh Tâm

Nhiều chủ cửa hàng cho hay, mùa xôn năm nay không sôi động bằng năm ngoái. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Trong những ngày cận tết này, các “phố thời trang” trên địa bàn TPHCM khá tấp nập với lượng người mua sắm tăng cao. Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, hàng “xôn” (hàng đổ đống, hạ giá) và hàng ở phân khúc giá trung bình hiện rất hút khách trong khi hàng hiệu cao cấp lại khá eo sèo.

Hàng xôn: giới trẻ săn hàng

Với lợi thế giá rẻ, hàng thời trang đổ đống bày bán trên các vỉa hè với đủ mọi chủng loại, từ giày dép, túi xách, mắt kiếng đến quần áo đang thu hút đông đảo đối tượng khách là học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp.

Các con đường như Nguyễn Trãi (đoạn thuộc địa bàn quận 5), Lê Văn Sĩ (đoạn kéo dài từ quận 3 về quận Phú Nhuận), Hai Bà Trưng (quận 1), Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), Cách mạng tháng 8 (từ quận 3 về quận Tân Bình)… từ một, hai tuần trở lại đây đã rất nhộn nhịp khi hầu hết các cửa hàng, từ túi xách, giày dép đến quần áo đồng loạt trưng bảng “sale off” (bán giảm giá) với mức giảm từ 10 – 50%, thậm chí có nơi đề bảng 70% dành cho một số mặt hàng. Nhiều cửa hàng còn chuyển hàng giảm giá ra bán ở vỉa hè, phía bên ngoài cửa hàng để thu hút khách.

Một nhân viên của cửa hàng thời trang Việt Thy trên đường Lê Văn Sĩ (quận Phú Nhuận) cho hay: “Từ bữa có sale off, khách tăng gấp 6 – 7 lần ngày bình thường, nhất là vào buổi tối. Đa phần là các bạn trẻ đi săn hàng sale giá rẻ, đi từng nhóm vài người. Mỗi người thường mua từ 2 – 3 cái trở lên”.

Dọc vỉa hè hai bên đường Nguyễn Trãi (quận 5), các gian hàng xôn được khách vây kín… Cầm trên tay 3 chiếc áo, quần vừa tìm được trong đống hàng của cửa hàng Ha Gattini, Nhung (sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM) nói: “Em vừa kiếm được mấy cái để về diện tết. Sinh viên tụi em thường canh đến đợt giảm giá mới mua chứ làm gì đủ tiền mua hàng nguyên giá. Được cái, mua hàng sale mà chiụ khó chọn, gặp may chút thì cũng được nhiều hàng ngon lành lắm!”.

Các sạp hàng vỉa hè chỉ bán về đêm với các mặt hàng như giày dép, dây nịt, túi xách, nón, quần áo… những ngày này cũng tấp nập hơn ngày thường. Theo chị Mai, chủ một gian hàng bán dây nịt ngay đầu hẻm 373, đường Nguyễn Trãi, quận 1, mỗi buổi bán hàng từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm những ngày cận tết, chị bán được trên dưới 50 sợi, gấp 3 lần so với ngày thường. “Giá mỗi sợi chỉ từ 20 đến 50 ngàn đồng, lại nhiều kiểu dáng nên người mua thích” – chị Mai cho biết.

Tuy nhiên, theo nhận định của chị Loan, cửa hàng Anna – chuyên kinh doanh hàng trẻ em xuất khẩu trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, thị trường hàng xôn năm nay không sôi động bằng năm ngoái. Chị Loan cho biết: “Năm ngoái bán thích lắm, mỗi tối được vài triệu đồng tiền hàng là chuyện thường. Nhưng năm nay, khách chỉ bằng 1/5, hàng xôn cả hai tuần nay mà vẫn còn nhiều. Mấy bạn hàng ở các khu vực khác cũng kêu trời”.

Cũng theo chị Loan, nguyên nhân của tình trạng này là do năm nay, các đợt giảm giá có suốt trong năm nên người tiêu dùng có nhiều cơ hội mua hàng giá rẻ, cuối năm dành tiền cho những việc khác.

Hàng nguyên giá: hàng trung bình hút khách, hàng cao cấp eo sèo

Điều khá đặc biệt trên thị trường thời trang năm nay là sản phẩm có thương hiệu ở phân khúc giá trung bình hiện rất hút khá trong khi hàng cao cấp lại ế ẩm dù cũng thực hiện giảm giá đồng loạt hoặc một số mặt hàng.

Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Zen (đường Nguyễn Trãi, quận 1) trong tối thứ Bảy (6-2), từ trệt lên đến lầu 4, lượng khách đến tham quan, mua sắm chỉ lác đác, dù ở đây đang thực hiện chương trình giảm giá 20% tất cả các mặt hàng cho khách hàng có điểm tích lũy cao nhất trong năm 2009. Nhiều gian hàng gần như không có khách, hoặc khách chỉ xem mà không mua.

Tình trạng này cũng diễn ra ở hầu hết cửa hiệu thời trang dạ hội, hàng hiệu xung quanh Zen Plaza. Chị Minh Hà (nhân viên văn phòng, nhà tại quận Tân Bình) bước ra từ một cửa hàng tại đây cho biết: “Hàng hiệu cao cấp, tiếng là giảm giá nhưng vẫn còn tới cả triệu đồng một đôi giày. Mẫu thì cũ lắm”.

Nhân viên bán hàng của cửa hàng thời trang N&M trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 10) lý giải: “Hàng của bên tôi giá hơi cao nên kén khách. Mùa này lại là mùa mua sắm của các bạn trẻ, học sinh, sinh viên”. Giá trung bình của sản phẩm áo sơ mi nữ N&M khoảng 300.000 đồng, đầm khoảng 600.000 đồng… Trong khi đó, các cửa hàng thời trang có phân khúc giá trung bình, từ 60.000 – 300.000 đồng lại rất đông khách.

Một nhân viên tại cửa hàng PT 2000 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho hay: “Một tuần nay, khách tăng đột biến, gấp cả chục lần so với ngày thường nên nhiều mẫu đã hết hàng, thiếu hàng bán”. Theo nhiều chủ cửa hàng, năm nay người tiêu dùng chuộng hàng trong nước sản xuất, có thương hiệu rõ ràng và giá cả phải chăng.

Cẩn thận khi mua hàng xôn

Theo những người có kinh nghiệm mua hàng xôn, khách nên xem kỹ nhãn mác khi mua hàng vì không ít cửa hàng đã trộn hàng bên ngoài, hàng kém chất lượng vào để kiếm lời. Với nhiều mặt hàng, không loại trừ khả năng nhà sản xuất dùng nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất và người bán tăng giá bán trước khi giảm giá.

Vì vậy, người mua cần tỉnh táo xem chất lượng hàng, so sánh với giá bán để tránh trường hợp mua hàng “đại hạ giá” giá cao.

Hàng xôn, nhất là quần áo thường không được thử khi mua và bán ở những khu vực ánh sáng kém. Người tiêu dùng nên lựa chọn kỹ bởi những hàng này có những khiếm khuyết rất nhỏ và nên biết “tiết chế”, chỉ mua những sản phẩm thật sự ưng ý, tránh trường hợp phải bỏ vì khi mặc mới phát hiện lỗi hoặc không phù hợp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới