Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuối năm thi công đường TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuối năm thi công đường TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam vừa họp bàn về kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc triển khai thi công tuyến đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao cho Đoạn Quản lý đường bộ và đường thủy nội địa làm đầu mối thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án, di dời các công trình và thực hiện tái định cư cho người dân. Các huyện có đường cao tốc đi ngang sẽ phối hợp cùng với đơn vị đầu mối thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dân.

Theo thiết kế, tổng chiều dài của tuyến đường là 55 km, trong đó có 46 km nằm trên địa bàn Đồng Nai đi qua các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và Thống Nhất.

Long Thành là huyện bị mất nhiều diện tích cho dự án nhất với hơn 143 héc ta và hơn 500 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án; trong đó có gần 300 hộ bị giải toả trắng.

Tuyến đường cao tốc này có chiều rộng 25,5 m. Giai đoạn đầu có 4 làn xe và giai đoạn hai sẽ nâng lên từ 6-8 làn xe.

Tổng vốn đầu tư khoảng 18.800 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng châu Á (ADB) và vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Nếu việc bàn giao mặt bằng suôn sẻ thì dự án có thể sẽ khởi công vào cuối năm nay và thời hạn thi công trong 3 năm.

KIM LOAN

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới