Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuối tuần, chứng khoán đảo chiều tăng điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuối tuần, chứng khoán đảo chiều tăng điểm

(TBKTSG Online) – Sau 4 phiên giảm điểm liên tục sau tết, sáng 6-2, chứng khoán đã đảo chiều tăng điểm trở lại. VN-Index tăng 3,82 điểm (tức tăng 1,38%) lên 281,63 điểm.

Như vậy, sau tuần đầu tiên giao dịch trở lại, VN-Index giảm điểm khá mạnh so với mức điểm đóng cửa trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, mất 21,58 điểm (tức giảm 7,12%).

Việc tăng điểm của chỉ số chứng khoán sáng 6-2-2009 có được nhờ việc tăng giá của hầu hết các blue-chip; trong đó có 2 mã tăng giá trần là PPC, VNM.

Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt hơn 7,2 triệu đơn vị với giá trị là 153,34 tỉ đồng. Khối lượng giảm nhẹ nhưng giá trị tăng thêm 3% so với phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu STB tăng mạnh với 1,22 triệu cổ phiếu, sau đó là PPC với 0,39 triệu cổ phiếu, SSI với 0,34 triệu cổ phiếu…

Như vậy, trong tuần qua, trung bình có 6,6 triệu đơn vị được giao dịch qua mỗi phiên trong khi tuần trước tết chỉ khoảng 4,5 triệu đơn vị/phiên.

Tại sàn Hà Nội, chứng khoán cũng đảo chiều, tăng 2,45 điểm (tăng 2,72%), đạt 92,66 điểm. Khối lượng giao dịch phiên này tăng nhẹ, đạt 4,2 triệu đơn vị, với giá trị là 83,3 tỉ đồng.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới