Cuối tuần, hai chỉ số giảm sâu
Phòng Phân tích, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng
(TBKTSG Online) – Tình hình chính trị trên thế giới có vẻ đã làm cho nhà đầu tư trở nên lo ngại hơn và đã gây sức ép rất lớn đối với thị trường phiên hôm nay. Xuyên suốt phiên sáng, áp lực bán luôn ở mức cao trong khi lực cầu lại không quá mạnh đã khiến cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index giảm sâu. Kết thúc phiên sáng chỉ số VN-Index giảm còn 717,27 điểm (-0,99%) và HNX-Index giảm còn 89,3 điểm (-0,81%).
Sau khi lao dốc phiên sáng, phiên chiều bắt đầu với trạng thái tích cực hơn. Lực cầu bắt đáy giúp nhiều cổ phiếu trụ cột trên thị trường thu hẹp đà giảm. Cuối phiên giao dịch, VN-Index giảm gần 6 điểm để chốt ngày tại 718,45 điểm (-0,81%), còn HNX-Index dừng lại tại 89,64 điểm (-0,43%) sau khi giảm 0,39 điểm.
Giao dịch tại thị trường vẫn diễn ra sôi động.Tính riêng tại HSX đã có 183 triệu đơn vị khớp lệnh tương ứng với giá trị là 3.447 tỉ đồng (-0,1%), còn tại HNX lại có 56 triệu đơn vị khớp lệnh với tổng giá trị là 586 tỉ đồng (+15,8%).
Các mã có vốn hóa lớn sau giai đoạn bắt đáy trong phiên chiều đã thu hẹp đà giảm tuy nhiên kết thúc phiên vẫn chìm trong sắc đỏ SAB (-0,49%), VNM (-0,98%), GAS (-1,46%), VIC (-1,53%), VCB (-1,09%), CTG (-1,41%). Riêng chỉ có BID (+0,89%) có diễn biến khả quan trong ngày.
Tại khối ngoại giao dịch diễn ra không còn sôi động như các hôm trước, tuy nhiên vẫn tiếp tục trạng thái giao dịch mua ròng từ đầu năm với tổng giá trị là 37 tỉ đồng. Dòng tiền khối này đổ vào nhiều nhất ở mã VJC (+19,9 tỉ đồng) và ngược lại bán ra mạnh nhất tại DXG (-11,6 tỉ đồng).
Như đã lưu ý ở ít nhất hai phiên trước đó, tình trạng thị trường đang trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trong ngắn hạn. Dù vậy xu hướng chủ đạo của VN-Index tính đến hiện tại vẫn là tăng và điều này gợi ý rằng nhà đầu tư vẫn có thể duy trì một tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền mặt nhưng cần hạn chế việc mở vị thế mới cho đến khi các rủi ro ngắn hạn giảm xuống.