Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cựu đại sứ Ted Osius làm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN

Hoàng Thắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ông Ted Osius được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN từ ngày 23-8, thay cựu chủ tịch Alexander C. Feldman.

Hợp tác phát triển hệ sinh thái đầu tư kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ thêm Chi hội tại Việt Nam

Với cương vị mới, ông Ted Osius sẽ thúc đẩy các nỗ lực của Hội đồng nhằm loại bỏ các hạn chế về thương mại và đầu tư tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngoài ra, ông sẽ nâng tầm mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ – ASEAN với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà xây dựng chính sách công của Hoa Kỳ và ASEAN.

Ông Ted Osius, tân Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN. Ảnh minh hoạ: vn.usembassy.gov

Ông Craig S. Smith – Chủ tịch Ban giám đốc của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN – cho biết ông Ted Osius là người có kiến thức sâu sắc về Đông Nam Á và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đồng thời, có nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong cả lĩnh vực công và tư, cũng như hiểu biết về các động lực kinh tế và địa chính trị.

“Sự nhạy bén trong kinh doanh và ngoại giao sẽ giúp ông ấy đương nhiệm tốt vị trí này”, ông Craig S. Smith nói.

Còn ông Alex Feldman – cựu Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng – cho biết bổ nhiệm Đại sứ Ted Osius diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng khi Chính quyền của Tổng thống Biden định vị lại vị trí của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và kinh tế toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức trong việc phục hồi sau những tổn thương do đại dịch Covid-19 gây ra.

“Hội đồng đã liên tục tạo ra sự khác biệt cho các thành viên và 10 quốc gia của ASEAN trong lịch sử 37 năm của nó, và Ted có vị trí đặc biệt để giúp lãnh đạo tổ chức. Kinh nghiệm sâu rộng của ông ở Indonesia và Việt Nam cũng như về các vấn đề kinh tế kỹ thuật số sẽ cực kỳ quan trọng vì nhiều thành viên Hội đồng đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực này”, ông Alex Feldman nói.

Chia sẻ sau khi đảm nhận cương vị mới, ông Ted Osius bày tỏ sự cảm kích với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN.

Ông Ted Osius, 60 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm trong cả lĩnh vực công và tư nhân. Vị trí gần nhất mà ông đảm nhiệm là Phó chủ tịch phụ trách về chính sách công và quan hệ chính phủ của Google tại châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Osius cũng có nhiều gắn bó với Việt Nam khi từng làm việc cho Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TPHCM và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội giai đoạn 1996-1998; và là Đại sứ Việt Nam giai đoạn 2014-2017. Ở vai trò đại sứ, ông cùng đội ngũ đã thực hiện nhiều chiến lược giúp thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, an ninh, văn hóa giữa hai nước. Ông là Đại sứ Mỹ đầu tiên được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Ngoài ra, ông từng sinh sống và làm việc ở Singapore, Thái Lan, Philippines và từng là Phó đại sứ Mỹ ở Indonesia.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới