Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố

T.H – Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bị khởi tố vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố
Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: VGP

Theo TTXVN, ngoài ông Trường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với ba bị can khác là: Đinh La Thăng (từng là Bộ trưởng Bộ GTVT); Nguyễn Chí Thành (Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ GTVT); Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ GTVT). Các bị can này cùng bị khởi tố vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, ông Trường đã bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT (giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017) vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.

Ông Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng Bộ này.

Ông Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về việc ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT; đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp.

Theo thông tin của chúng tôi, các bị can nói trên bị khởi tố để điều tra những sai phạm trong quá trình đấu thầu dự án cao tốc TPHCM- Trung Lương, dự án mà hồi tháng 10-2019, rất nhiều bị can là cán bộ, nhân viên CTCP Tập đoàn Yên Khánh (do Đinh Ngọc Hệ tức Út “trọc” chi phối).

Năm 2013, dự án bán quyền thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương được Bộ GTVT ký kết cho Công ty Yên Khánh, thông qua hình thức đấu giá với TCT Cửu Long thuộc bộ với tổng thời giạn thu phí là năm năm, đã kết thúc tháng 12-2018 với tổng giá trị trúng thầu là 2.004 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, hai bên đã có nhiều tranh cãi, kiện tụng phức tạp và tranh chấp hợp đồng, kiện nhau ra tòa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới