Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã cấp 4.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã cấp 4.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa

Đức Nam

Đã cấp 4.680 tỉ đồng bồi thường vụ Formosa
Cá chết dọc ven biển Quảng Bình sau khi bị nhiễm độc bởi nguồn xả thải từ Fomosa. Ảnh: báo Quảng Bình

(TBKTSG Online) – Bộ Tài chính trong tháng 1-2017 đã tạm cấp lần 2 thêm 1.680 tỉ đồng cho bốn địa phương miền Trung để bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa xả thải.

Trong số tiền trên, tỉnh Hà Tĩnh nhận 560 tỉ đồng, tỉnh Quảng Bình nhận 760 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị nhận 160 tỉ đồng và Thừa Thiên-Huế nhận 200 tỉ đồng. Số tiền này lấy từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường sau sự cố môi trường biển hồi tháng 4-2016.

Đây là thông tin được Bộ Tài chính công bố ngày 7-2. Trước đó, trong quí 3-2016, Bộ Tài chính cho biết đã tạm ứng 3.000 tỉ đồng bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh trên.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính ngày 11-10-2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết vào ngày 6-10-2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển 150 triệu đô la Mỹ trong tổng số 500 triệu đô la Mỹ tiền đền bù của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa về tài khoản Kho bạc Nhà nước. Trong số tiền tạm ứng đợt đầu 3.000 tỉ đồng, tỉnh Quảng Bình nhận 1.100 tỉ đồng, tỉnh Hà Tĩnh nhận 1.000 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị nhận 500 tỉ đồng và Thừa Thiên-Huế nhận 400 tỉ đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước đó, những đối tượng được nhận tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển có 7 nhóm: những người làm nghề khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch và thương mại ven biển, thu mua và tạm trữ thủy sản.

Cũng theo thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 1-2017 ước đạt 97,4 nghìn tỉ đồng, bằng 8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỉ đồng. Số tiền này bao gồm khoảng 2,2 nghìn tỉ đồng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu từ dầu thô ước đạt 2,3 nghìn tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỉ đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước trong tháng 1-2017 ước đạt 87,25 nghìn tỉ đồng, bằng 6,3% dự toán năm. Trong đó, chi đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội chiếm 86,2% tổng chi và chi trả nợ lãi vay đến hạn chiếm 10,9% tổng chi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới