Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã chi gần 3.800 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu năm 2020

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã chi gần 3.800 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu năm 2020

Vân Phong

(TBKTSG Online) – Mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2020 của các doanh nghiệp là hơn 3.784,2 tỉ đồng, theo Bộ Tài chính.

Đã chi gần 3.800 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu năm 2020
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chi bình quân hơn 10,3 tỉ đồng mỗi ngày từ quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá mặt hàng này trong năm 2020. Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp.

Cơ quan này cho biết, quỹ bình ổn giá quỹ bình ổn giá xăng dầu đã sử dụng hơn 1.614 tỉ đồng để thực hiện bình ổn giá mặt hàng này trong qúi 4-2020, tương đương mức chi bình quân gần 18 tỉ đồng mỗi ngày trong quí. Mức chi này cao hơn gần 111 tỉ đồng so với qúi 3-2020.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước cũng tiến hành trích lập gần 794 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu trong qúi 4-2020, ít hơn khoảng 710 tỉ đồng so với số trích lập qúi 3-2020.

Với sự chênh lệch giữa số trích lập và số sử dụng như trên, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến cuối năm 2020 đạt 9.234,6 tỉ đồng, giảm hơn 800 tỉ đồng so với mức cao kỷ lục từng ghi nhận được hồi cuối qúi 3-2020 là 10.049,2 tỉ đồng.

Còn số tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương của quỹ đạt gần 5,7 tỉ đồng và lãi phát sinh trên số dư quỹ âm là 0 đồng.

Luỹ kế bốn qúi của năm 2020, mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp là gần 3.784,2 tỉ đồng, gồm: 194,4 tỉ đồng trong qúi 1; 471,7 tỉ đồng trong qúi 2; 1.503,9 tỉ đồng trong qúi 3; 1.614,2 tỉ đồng trong qúi 4. Số chi này tương đương mức chi bình quân hơn 10,3 tỉ đồng mỗi ngày trong cả năm.

Trước đó, tổng số tiền quỹ đã chi ra để bình ổn giá xăng dầu trong nước năm 2018 là khoảng 8.000 tỉ đồng, tương đương 22 tỉ đồng mỗi ngày.

Theo Bộ Tài chính, có 30 trên tổng số 33 nhà kinh doanh xăng dầu đầu mối ghi nhận số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu dương trong qúi 4-2020. Trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất là 4.191,7 tỉ đồng.

Còn ba đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu âm là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nhật Minh và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV.

Nói về quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho rằng đây là công cụ kinh tế, đồng thời là giải pháp có tính khả thi, hiệu quả để bình ổn giá xăng dầu và ổn định mặt bằng giá cả chung.

Ngoài ra, việc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu. Vì vậy khi còn giá cơ sở thì cần tiếp tục duy trì quỹ này như một biện pháp kinh tế để góp phần bình ổn giá xăng dầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới