Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã có 41 người chết do mưa lũ miền Trung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã có 41 người chết do mưa lũ miền Trung

Văn Nam

Đã có 41 người chết do mưa lũ miền Trung
Hiện nay tại miền Trung đã có đến 41 người chết và 74 người bị thương do mưa lũ – Ảnh: Quý Hân.

(TBKTST Online) – Tính đến sáng nay (19-11), đã có 41 người chết, 5 người mất tích, 74 người bị thương do mưa lũ ở miền Trung và Tây nguyên. So với ngày hôm qua, số người chết hôm nay đã tăng thêm 10 người và số người bị thương tăng thêm 54 người.

Đây là báo cáo được Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương phát đi lúc 9 giờ 30 phút sáng nay (19-11).

>> Dự báo nhiều nơi miền Trung còn bị ngập trong 1 -2 ngày

>> Gượng dậy sau lũ dữ

Cụ thể, tại tỉnh Bình Định có đến 18 người chết, Quảng Ngãi 15 người, Quảng Nam 4 người, Khánh Hòa 2 người, Gia Lai và Kon Tum mỗi địa phương 1 người chết.

Trong số 74 người bị thương thì Quảng Ngãi có đến 73 người, còn 1 người bị thương ở thành phố Đà Nẵng.
Mưa lũ trong gần một tuần qua đã cuốn trôi, làm sập đổ 410 căn nhà, làm ngập đến gần 423.600 căn nhà, làm hư hỏng, tốc mái gần 1.300 căn. Diện tích lúa và hoa màu hư hại do mưa lũ cũng lên đến 4.315 héc ta.

Hiện nay lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đang xuống.

Riêng nước ở hạ lưu sông Ba sẽ lên lại do xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Đến sáng nay 19-11, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên xuống mức báo động 1, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức báo động 1.

Hiện Quảng Nam đã không còn nhà bị ngập, các tuyến giao thông chính đã trở lại bình thường. Quảng Ngãi cũng không còn nhà bị ngập, một số tuyến đường giao thông thuộc huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà  bị sạt lở, hư hỏng nên đi lại còn khó khăn, các khu vực khác đã trở lại bình thường.

Tại Đà Nẵng và Phú Yên, hiện tại đã hết ngập, giao thông đã trở lại bình thường.

Riêng tại Bình Định, đến sáng nay nước lũ vẫn còn ngập một số xã của huyện Tuy Phước (xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Hòa) và một số xã lân cận thuộc huyện An Nhơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới