Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã có hơn 260 chuyến bay đưa 73.000 công dân Việt Nam về nước mùa dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã có hơn 260 chuyến bay đưa 73.000 công dân Việt Nam về nước mùa dịch

MInh Duy

(TBKTSG Online) – Trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, Chính phủ đã triển khai trên 260 chuyến bay đưa 73.000 công dân tại 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước an toàn. Nhu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài lớn chưa từng có vì đại dịch.

Đã có hơn 260 chuyến bay đưa 73.000 công dân Việt Nam về nước mùa dịch
Hành khách từ một chuyến bay ở nước ngoài về Sân bay Quốc tế Vân Đồn trong mùa dịch. Ảnh: Đào Loan

Báo điện tử chính phủ dẫn lời Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời báo chí trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí thường niên hôm 24-12, cho biết do đại dịch Covid-19, nhu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài lớn chưa từng có, số cuộc gọi đến tổng đài bảo hộ công dân tăng gần 200%.

Chính phủ đã triển khai trên 260 chuyến bay để đưa 73.000 công dân tại 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước an toàn. Phó Thủ tướng khẳng định công tác bảo hộ công dân cũng sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong năm tới.

Theo đó, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, chính trị, kinh tế và đối ngoại nhưng Việt Nam đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa kiềm chế được dịch COVID-19, vừa giữ vững môi trường ổn định và phát triển kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương.

Sau chuỗi 4 ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại nhưng cho phép tiếp tục thực hiện các chuyến bay chở nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh Việt Nam và chở lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài phục vụ việc thực hiện mục tiêu kép, phục hồi kinh tế.

Với việc đưa người Việt Nam về nước, Bộ Ngoại giao là cơ quan làm đầu mối xem xét, giải quyết việc đưa công dân về; chủ trì, phối hợp với các Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, có phương án đưa người Việt Nam về nước.

Mời đọc thêm:

Hạn chế tổ chức các chuyến bay cách ly tại Hà Nội, không thực hiện giãn cách tràn lan

Siết kiểm tra y tế với thực phẩm, dược phẩm dịp lễ, Tết

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới