Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã di dời hơn 122.000 dân tránh bão Lekima  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã di dời hơn 122.000 dân tránh bão Lekima  

Đường đi của bão Lekiam theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

(SGTO) Bốn tỉnh dự kiến bị tác hại nặng nề của cơn bão Lekima, sẽ đổ bộ vào đất liền chiều tối nay (3-10), đã thực hiện việc di dời 122.599 người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm để trú tránh bão.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương cho biết, vùng nguy hiểm của bão trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc, vùng đặc biệt nguy hiểm là 4 tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa. Trưa nay, việc di dời dân tránh bão đã hoàn tất theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ phát đi vào hôm qua.

Theo đó, từ sáng sớm hôm nay, chính quyền các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đã tiến hành di dời dân các xã ven biển, vùng cửa sông. Cụ thể Quảng Bình di dời 2.027 hộ với 10.593 người, Hà Tĩnh di dời dân ở 28 xã với 24.561 người, Nghệ An 55.852 người, Thanh Hóa 31.593 người.

Mỗi xã ven biển đều bố trí 15 đến 20 phương tiện các loại và cũng đã huy động quân đội, công an đến các địa bàn xung yếu hỗ trợ dân sơ tán. Bộ Quốc phòng thông báo là đã bố trí máy bay để sẵn sàng huy động tới các vùng có sự cố và điều động lực lượng bộ đội quân khu IV hỗ trợ sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chỉ riêng ngày hôm nay đã cấp 3.000 áo phao cứu hộ cho tỉnh Nghệ An.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới