Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã đưa được thực phẩm ra đảo Phú Quý

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã đưa được thực phẩm ra đảo Phú Quý

(TBKTSG Online) – Trao đổi với TBKTSG Online chiều 16-1, ông Nguyễn Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 2 tàu vận tải ở đầu cảng Phan Thiết đã được phép xuất bến, mang theo nhiều mặt hàng thực phẩm từ đất liền ra đảo Phú Quý – nơi đã bị phong tỏa hơn một tuần qua do gió giật trên cấp 7.

Ngoài ra, ông Thu còn cho biết một tàu chở dầu và máy phát điện cũng xuất bến từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý trưa nay. Chưa kể, nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ cho bà con ăn tết như gạo, rau, thịt, trái cây tươi, đường, sữa, bánh kẹo… được ưu tiên vận chuyển ra đảo trước.

Do gió mùa đông bắc giật rất mạnh, có lúc trên cấp 8 trên vùng biển Bình Thuận hơn 10 ngày qua nên đảo Phú Quý đã bị cô lập hơn một tuần qua, đặc biệt là nhiều sinh viên, người dân từ Phan Thiết muốn về đảo để chuẩn bị đón tết cũng bị kẹt lại vì tàu ngưng chạy.

VĂN NAM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới