Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Lạt: Giá phòng khách sạn tư nhân tăng 30-50%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Lạt: Giá phòng khách sạn tư nhân tăng 30-50%

Du khách đổ về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) trong những ngày đầu xuân mới khiến giá phòng ở đây leo thang cho dù các ngành chức năng của thành phố Đà Lạt vừa kêu gọi các khách sạn giảm giá phòng từ 15 – 20%.

Theo TTXVN, khảo sát tại hơn 50 khách sạn thì từ mùng 4 đến mùng 7 tết, tất cả đều không còn phòng.

Các khách sạn hạng sang như Sài Gòn – Đà Lạt ( 4 sao), Sam My (4 sao), Đại Lợi (3 sao), Golf 3 (4 sao)… đều được khách đặt hết phòng từ đầu tháng 1-2009; hệ thống khách sạn tư nhân từ đạt chuẩn đến 2 sao gồm hàng trăm khách sạn tại các khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt cũng không còn chỗ.

Ngoài các khách sạn hạng sang không nâng hoặc nâng từ 5 – 10% (giá khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt thấp nhất 70 đô la Mỹ/phòng và cao nhất 1.000 đô la Mỹ/phòng), các khách sạn tư nhân (chiếm 80% trong số gần 700 khách sạn hiện có ở Đà Lạt ) đều nâng giá phòng với lý do “thuế tăng” và “mùa tết tính khác ”. Mức nâng giá bình quân từ 30 – 50%.

Theo TTXVN/Vietnam+

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới