Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đã mua được 42.000 tấn gạo tạm trữ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đã mua được 42.000 tấn gạo tạm trữ

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết sau 5 ngày triển khai mua tạm trữ 500.000 tấn quy gạo kể từ ngày 10-7, đã có 42.000 tấn gạo được các doanh nghiệp do VFA phân bổ chi tiêu mua vào.

Đã mua được 42.000 tấn gạo tạm trữ
Sau 5 ngày triển khai mua tạm trữ, các doanh nghiệp được VFA phân bổ chỉ tiêu chỉ mới mua được 42.000 tấn gạo – Ảnh: Trung Chánh

Trong 2 ngày đầu triển khai mua tạm trữ, giá lúa gạo nội địa có nhích lên từ 50 – 150 đồng/kí lô gam nhưng sau đó có chiều hướng bình giá trở lại, thậm chí giảm lại ở một vài địa phương.

Cụ thể, đối với lúa IR 50404 tươi hiện có giá dao động từ 4.200 – 4.350 đồng/kí lô gam; 4.900 – 5.200 đồng/kí lô gam đối với lúa khô. Các loại lúa chất lượng cao như: OM 4218, OM 5451 có giá 4.400 – 4.500 đồng đối với lúa tươi và 5.300 – 5.500 đồng/kí lô gam đối với lúa khô.

Riêng đối với mặt hàng gạo, tại thị trường chợ đầu mối Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu có giá 6.700 – 6.750 đồng/kg đối với gạo nguyên liệu của giống IR 50404; 7.800 – 7.950 đồng/kg đối với gạo thành phẩm của giống IR 50404 và 8.000 – 8.200 đồng/kg đối với gạo thành phẩm của các giống lúa hạt dài.

Về xuất khẩu gạo, VFA cho biết kết quả giao hàng từ ngày 1-7 đến ngày 12-7 đạt gần 134.000 tấn, trị giá FOB (giao hàng tại mạn tàu) đạt trên 59 triệu đô la Mỹ. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 12-7 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 3,55 triệu tấn, trị giá FOB là 1,626 tỉ đô la Mỹ.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới