Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Nhà vườn Hòa Vang tất bật chuẩn bị hoa tết

Tiên Sa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023, các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang tất bật chăm sóc, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoa và cây cảnh, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết.

Người trồng hoa đang chăm sóc hoa tết. Ảnh: Tiên Sa

Huyện Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của Đà Nẵng với nhiều xã có cơ sở, hợp tác xã (HTX) trồng hoa như Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Phước… Hằng năm khi xuân đến tết về, địa phương này cung ứng phần lớn hoa cho thị trường Đà Nẵng và các vùng phụ cận.

Tại khu sản xuất hoa tập trung của Tổ hợp tác sản xuất hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu), cánh đồng trồng hoa bạt ngàn lớn nhất Đà Nẵng đang ra nụ và hàng trăm nông dân đang chăm sóc hoa các loại, sẵn sàng cung ứng nhu cầu tiêu thụ hoa vào dịp tết.

Vừa chăm sóc vườn hoa cúc đang trổ búp, bà Từ Thị Sung (65 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu) cho hay năm nay gia đình bà trồng 1.200 chậu hoa cúc các loại. Theo đó, chậu nhỏ có giá bán 380.000 đồng/cặp; chậu lớn nhất (đường kính 90 cm) có giá bán 3 triệu đồng/cặp. Hiện phần lớn hoa của hộ bà Sung đều có khách đặt mua trước.

Bà Từ Thị Sung đang chăm sóc hoa cúc. Ảnh: Tiên Sa

Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa Dương Sơn, cho biết toàn vùng có khoảng 23 hộ trồng hoa với tổng diện tích 4,5 ha, hằng năm cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán hơn 12.000 chậu hoa các loại. Để phục vụ cho dịp lễ, tết, ngoài hoa cúc, các hội viên trong tổ thường xuyên đổi mới chủng loại hoa chất lượng cao như hoa lan Mokara, Dendro, lan rừng, hoa treo dạ yến thảo, hoa hồng, hoa giấy, các loại cây trang trí phong thủy… qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại nhà vườn An Lạc, anh Hồ Văn Lạc (53 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu), cho hay khu đất canh tác rộng khoảng 4.000 m2 được anh trồng khoảng 5.000 chậu hoa các loại. Có thể kể đến như hoa giấy, hoa sen, hoa súng, hoa hồng, hoa mai, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

Anh Hồ Văn Lạc đang giới thiệu hoa hồng Pháp. Ảnh: Tiên Sa

Các loại hoa tết có giá như hoa súng Mỹ 70.000 đồng/chậu, hoa giấy 5 màu từ 1 – 2 triệu đồng/chậu, hoa hồng Pháp 50.000 – 70.000 đồng/chậu, hoa thược dược, hoa trang Mỹ giá 70.000 đồng/chậu.

Ngày tết, anh bán sỉ các loại hoa, cây cảnh tại vườn và bán lẻ tại cửa hàng bán hoa An Lạc trên TL.605 (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang); đồng thời cung ứng sản phẩm bán tết cho khoảng 30 đại lý tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế.

Cách nhà vườn An Lạc không xa, vườn hoa treo dạ yến thảo rộng khoảng 3.000 m2 của ông Trần Dũng Quốc (trú xã Hòa Châu) đang nở hoa nhiều màu. Đây là một trong những mô hình hoa công nghệ cao tại vùng hoa Dương Sơn với nhiều nhân công đang hối hả hoàn tất quy trình chăm sóc hoa để bảo đảm tiến độ cung cấp cho thị trường vào dịp tết.

Theo ông Quốc, số lượng hoa treo tại vườn được tiêu thụ quanh năm trên địa bàn thành phố. Do nhu cầu trang trí dịp tết của người dân tăng cao, ông đã tăng thêm số lượng chậu. Mỗi năm, vườn hoa của ông cung ứng ra thị trường hơn 20.000 chậu; riêng dịp tết khoảng 5.000 chậu. Giá mỗi chậu hoa dao động 30.000 – 35.000 đồng.

Nói về hoa mai, anh Lê Văn Dũng (56 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) là người có tay nghề trồng mai, cho hay cuối năm nay, thời tiết Đà Nẵng mưa nhiều và lạnh nên cây mai không nở kịp và nở hoa cũng không đẹp như các năm trước. Nhìn chung năm nay, hoa mai vùng Đà Nẵng trồng có thể bị thất thu nếu như thời tiết mưa, lạnh kéo dài.

Anh Lê Văn Dũng cho hay hoa mai tết năm nay thất thu do thời tiết lạnh làm nở muộn. Ảnh: Tiên Sa

Cơ sở trồng hoa, tắc cảnh của anh Nguyễn Bá Minh (40 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong) được nhiều người biết đến bởi anh là người khởi nghiệp bằng cách trồng cây tắc cảnh đầu tiên và quy mô ở Đà Nẵng.

Anh Minh cho hay, hằng năm, cứ mỗi dịp tết đến, anh nhận thấy nhiều địa phương có các loại cây khác nhau phục vụ người tiêu dùng tết, nhưng ở Đà Nẵng ngoài các loại hoa như mai, cúc, vạn thọ, hướng dưng, hoa giấy… thì cây tắc cảnh chưa có và rất ít người trồng thành công. Nhận thấy mô hình trồng cây tắc cảnh có hướng phát triển bền vững nên anh mạnh dạn “khăn gói” đến nhà anh rể ở làng tắc Cẩm Hà (Hội An) học nghề trồng hoa và tắc cảnh.

Anh Minh bên vườn tắc. Ảnh: Tiên Sa

Hằng năm, anh Minh trồng các loại hoa và tắc cảnh trên diện tích đất khoảng 500 m2 để bán trong dịp tết. Tết năm nay, dự kiến anh cung ứng cho thị trường khoảng 100 chậu tắc cảnh. Giá cao nhất là 3 triệu đồng/chậu và 300 chậu hoa cúc lớn, nhỏ có giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng/chậu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới