Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

 Đà Nẵng đầu tư nâng cấp sân bay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 Đà Nẵng đầu tư nâng cấp sân bay

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được khởi công xây mới hồi cuối năm 2007. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư nâng cấp sân bay này  – Ảnh: Thanh Hải

(TBKTSG Online) – Trong giai đoạn từ 2015 – 2025, Cụm cảng hàng không miền Trung sẽ đầu tư gần 5.000 tỉ đồng để đầu tư nâng cấp sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cụm cảng hàng không miền Trung vừa công bố quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2015-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng sân bay này đến năm 2025 là 4.497 tỉ đồng, trong đó, giai đoạn từ nay đến 2015 là 2.683 tỉ đồng.  

Theo kế hoạch, đến năm 2015, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ kéo dài một đường cất, hạ cánh nhằm bảo đảm việc tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn như B777, A300, A600…

Đồng thời, hệ thống sân đỗ máy bay được mở rộng từ 10 vị trí hiện tại lên 21 vị trí. Riêng khu nhà ga dân dụng sẽ được nâng cấp bảo đảm khả năng đón, trả khoảng 300 hành khách/giờ cao điểm với nhà ga nội địa và 4 triệu hành khách/năm với nhà ga quốc tế.  

Ngoài ra, hệ thống sân đỗ ô tô hành khách cũng được mở rộng lên 51.000m2, sân đỗ ô tô hàng hóa lên 30.000m2. Được biết, dự án cảng hàng không này có sân bay dùng chung cho quân sự và dân sự.

THANH HẢI

                                              

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới