Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng đề nghị phát hành 3.500 tỉ đồng trái phiếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng đề nghị phát hành 3.500 tỉ đồng trái phiếu

Ngọc Lan

Đà Nẵng lại tiếp tục đề nghị phát hành trái phiếu. Ảnh:TBKTSG

(TBKTSG Online) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đề nghị với Chính phủ tiếp tục cho địa phương phát hành 3.500 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, sau khi Bộ Tài chính yêu cầu tạm dừng cách đây hơn một năm.

“Khó nhất của thành phố hiện nay là thiếu vốn. Chúng tôi đề nghị Chính phủ cho tiếp tục phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Đà Nẵng năm 2012 đã phát hành được 1500 tỉ đồng. Còn 3.500 tỉ đề nghị sẽ được giải quyết năm 2014”, ông Chiến kiến nghị tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương hôm 23-12.

Ông Chiến phân tích rằng Đà Nẵng hiện đang thiếu vốn, nhất là vốn cho xây dựng cơ bản. Do vậy, Đà Nẵng muốn tiếp tục được phát hành trái phiếu loại này, ngoài đề xuất ngân sách trung ương tạm ứng 500 tỉ đồng cho địa phương để tiếp tục các dự án xây dựng cơ bản dở dang.

Kể từ năm 2012 đến nay, nguồn thu ngân sách của Đà Nẵng bị sụt giảm nghiêm trọng do nguồn thu của tỉnh này nhiều năm trước chủ yếu dựa vào đất đai với sự phát triển nóng của thị trường bất động sản. Ví dụ như năm 2011, nguồn thu từ đất của Đà Nẵng lên đến 5.102 tỉ đồng (đạt 138% kế hoạch), song hai năm sau không còn được như vậy.

Năm 2012, thực thu ngân sách từ đất chỉ còn 1/3 so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 3.500 tỉ đồng, thực thu 1.300 tỉ đồng). Do vậy từ năm 2012, Đà Nẵng đã đề xuất phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương để có nguồn tiếp tục đầu tư.

Tuy nhiên, theo tin từ UBND tỉnh Đà Nẵng, sau khi phát hành 1.500 tỉ đồng, tháng 4-2013, Bộ Tài chính đã đề nghị Đà Nẵng dừng phát hành trái phiếu 3.500 tỉ đồng với lý do là dư nợ của thành phố này đã vượt quá mức cho phép.

Bộ yêu cầu để có thể tiếp tục phát hành, chính quyền thành phố phải nỗ lực để hạ mức dư nợ xuống, đồng thời phải tính toán một cách chi tiết, cụ thể và tiết kiệm khoản tiền này khi được thông qua.

Dư nợ của Đà Nẵng, theo ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị lần thứ 10 Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Đà Nẵng (7-2013) là 2.000 tỉ đồng, gồm 1.500 tỉ đồng phát hành trái phiếu và 500 tỉ đồng nợ vay Kho bạc nhà nước.

Chính phủ và Bộ Tài chính hiện chưa có ý kiến trả lời về đề xuất của Đà Nẵng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới