Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Doanh nghiệp hối hả trả lương nhân viên, tạm ngừng kinh doanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng: Doanh nghiệp hối hả trả lương nhân viên, tạm ngừng kinh doanh

Nhân Tâm

(KTSG Online) – 18 giờ chiều nay (6-5), UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn nghiêm cấm nhà hàng, cửa hàng phục vụ khách tại chỗ từ 12 giờ trưa mai, 7-5.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp hối hả trả lương nhân viên, tạm ngừng kinh doanh
Doanh nghiệp và người dân tại Đà Nẵng đang lo ngại sẽ phải chịu cảnh giãn cách xã hội, đóng cửa kinh doanh như đợt bùng phát dịch cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Ảnh: Nhân Tâm

Cụ thể, theo công văn do ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký, thành phố tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống. Những cơ sở này chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng.

Sau khi nhận được công văn này, anh Lê Trí Vũ, chủ nhà hàng Đặc sản Hoàng Tín – chuyên các món đặc sản miền Trung trong nhiều năm nay – đã hối hả triệu tập tất cả nhân viên nhà hàng để trả lương và dặn dò trước khi đóng cửa từ ngày mai.

“Họ cũng cần ít tiền để về quê chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày chờ ngày đi làm trở lại”, anh Vũ nói và chia sẻ kể từ tuần trước khi lượng khách du lịch đến Đà Nẵng cũng như nhà hàng giảm dần do lo ngại dịch bệnh, nhà hàng Hoàng Tín chỉ phục vụ khách địa phương. Và lúc này, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh tuyệt đối, ông chủ Hoàng Tín quyết định đóng cửa, và cũng không bán hàng mang về.

Anh Vũ cũng tranh thủ kêu gọi mọi người ủng hộ để giải phóng hàng tồn đủ để phục vụ cho hơn 200 khách từ đây đến trưa mai.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng ăn uống, quán cà phê tại Đà Nẵng cũng lên phương án tạm cho nhân viên về quê cũng như bán hàng mang về.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ban hành thông báo số 54/TB-BCĐ về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ lúc 0 giờ ngày 7-5-2021 các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe…) được phép hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách, giảm tối thiểu 50% công suất phục vụ, quét mã QR và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các hội nghị, hội thảo cần thiết phải tổ chức, đảm bảo số lượng không quá 50 người; đồng thời, phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch; Đối với tổ chức tiệc cưới, hỏi, tân gia, việc tang… tập trung không quá 50 người; đồng thời, phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Huế cũng tạm dừng hoạt động kinh doanh một số dịch vụ như rạp chiếu phim, quán pub, bar, bia, câu lạc bộ thể dục – thể thao trong nhà, khu vui chơi trẻ em… bên cạnh các tiệm massage, karaoke và dịch vụ tương tự bị tạm dừng trước đó.

Đà Nẵng phát hiện thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Chiều 6-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp hai bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, ca mắc Covid-19 có tên N.V.T, nam, sinh năm 1960 (đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng); làm nghề giám sát công trình. Ngày 5-5, người này tự đi xe máy đến khám bệnh tại Khoa cấp cứu bệnh viện Phổi Đà Nẵng với lý do sốt, mệt mỏi, khó thở, nhức mỏi toàn thân. Ngày 6-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xác nhận N.V.T. dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trường hợp thứ 2 là ca mắc Covi-19 có tên V. T. H. Đ, nữ, sinh năm1965 (trú tại đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), nghề nghiệp nội trợ; không có triệu chứng.

Ngày 6-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xác nhận V. T. H. Đ dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, V. T. H. Đ được cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Khu vực đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng xung quanh vũ trường New Phương Đông có ca mắc Covid-19 hiện đang được phong tỏa.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới