Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng đón 10 đoàn MICE trong hai tuần tới

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ nay đến 15-3-2022, có 10 đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội họp, sự kiện) đăng ký đến Đà Nẵng với khoảng 2.000 lượt khách. Đây cũng là những đoàn khách đầu tiên hưởng lợi chính sách hỗ trợ đoàn MICE đến Đà Nẵng được công bố trước đó.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đón đoàn MICE đầu tiên năm 2022 tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Dinh Nguyễn

Con số này được Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Sở Du lịch Đà Nẵng) công bố sau khi tổng hợp từ các công ty chuyên khai thác du lịch MICE trên cả nước cũng như khách sạn chuyên đón khách MICE tại Đà Nẵng.

Đoàn 100 khách từ Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đang tham gia hội nghị của công ty và du lịch tại Đà Nẵng từ 25 đến 27-2-2022 là đoàn MICE đầu tiên đến thành phố miền Trung trong đợt này. Do Hòa Bình Group phối hợp với DNES (Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng) khai thác tổ chức, đoàn khách được chào đón tại sân bay Đà Nẵng, được tặng những phần quà lưu niệm đặc biệt cũng như những hỗ trợ khác.

Theo ông Lê Đức Tuệ, Giám đốc PVEP POC, việc tổ chức hội nghị tại Đà Nẵng có yếu tố rất thuận lợi khi công ty muốn kết hợp cùng giải đấu thể thao dành cho khách mời nhằm tạo ra môi trường lý tưởng cho việc giao lưu kết nối sau hội nghị. “Được chào đón tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khiến chúng tôi thấy ấm áp và xúc động, đây thực sự là một giá trị cộng thêm cho sự kiện của chúng tôi tại Đà Nẵng”, ông Tuệ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho hay với những dự báo tích cực về khả năng phục hồi du lịch trong năm 2022, thành phố tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ cho các đoàn khách MICE và hi vọng chào đón sự trở lại của các đoàn khách và sự kiện MICE sau thời gian bị gián đoạn vì Covid-19.

Trong khi đó, theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong tháng 3 này, cộng đồng kinh doanh du lịch sẽ tiếp tục công bố những gói sản phẩm rất mới cho thị trường MICE. Điểm mới của các sản phẩm này là sẽ hướng đến sự an toàn cho du khách, gia tăng trải nghiệm, gia tăng chất lượng và số lượng dịch vụ.

Sở Du lịch Đà Nẵng, UBND quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp thực hiện Chương trình “Đà Nẵng về đêm – Danang by night” với các hoạt động như giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm hoạt động về đêm tại Phố du lịch An Thượng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường để tạo điểm chec-kin mới, tổ chức các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An.Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cải tạo vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Hoàng Kế Viêm) để cấp điện phục vụ cho các sự kiện, vui chơi, giải trí du lịch ban đêm tại bãi biển Mỹ An (cuối đường Hoàng Kế Viêm) và các hoạt động trải nghiệm không gian ẩm thực tại tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, kết nối với tuyến đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Dự án do Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới