Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Đà Nẵng sẽ dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường an ninh du lịch.

Đà Nẵng dùng camera xử lý nạn chèo kéo khách du lịch
Bán hàng rong trên đường biển Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng. Đây là tuyến đường cấm bán hàng rong, đánh giày, bán vé số. Ảnh: Nhân Tâm

Theo đó, Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan, bao gồm Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các UBND quận, huyện để giải quyết các vi phạm một cách kịp thời qua hệ thống camera quan sát phục vụ xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Được biết, thành phố Đà Nẵng cấm đánh giày và buôn bán hàng rong trên tổng cộng 50 tuyến đường, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và không làm mất mỹ quan thành phố.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng trong 5 tháng đầu năm tăng 50%

Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 3,2 triệu, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt gần 1,4 triệu, tăng 51,3%, theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng công bố hôm nay (24-5). Tổng doanh thu đạt hơn 11.100 tỉ đồng, tăng 53,6%.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới