Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Golf Festival và một loạt sự kiện đón 60.000 khách dịp lễ

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cùng với Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 được khởi động sáng nay, 27-8, và kéo dài đến 2-9 cũng như các hoạt động khác, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đón khoảng 60.300 lượt khách trong nước và quốc tế trong tuần sau nhân Lễ Quốc khánh.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho hay đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức lễ hội du lịch golf, trong đó điểm nhấn là giải golf dự kiến thu hút hơn 140 vận động viên trong nước và quốc tế. Và giải golf này cơ hội để quảng bá điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút nhiều khách vừa chơi golf vừa trải nghiệm du lịch. Ảnh: Nhân Tâm

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 31-8 đến 4-9, tại Đà Nẵng còn có nhiều hoạt động khác nhau như các hoạt động văn hóa lễ hội 2 bên bờ Sông Hàn năm 2022 như Âm nhạc đường phố, Ảo thuật đường phố, Vũ điệu Sông Hàn, Vũ hội đường phố, chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng vào các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, combo đêm Bà Nà – Ba Na By Night từ 15h00 đến 22h00 các ngày thứ 6, 7 và Chủ Nhật hàng tuần hay ba đêm nhạc trực tuyến lại khu du lịch Làng Toom Sara…

Với nhiều hoạt động đã được chuẩn bị và quảng bá trước, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TPHCM và Hà Nội đến Đà Nẵng trong giai đoạn này.

Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31-8 đến ngày 4-9-2022 là khoảng 531 chuyến với khoảng 60.300 lượt khách (trong đó có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách). Một số khu điểm dự kiến đón lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki Water Park 365…

Theo ngành du lịch Đà Nẵng, dự kiến khách lẻ có xu hướng đặt phòng cận ngày nghỉ lễ, tập trung tại một số cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao ven biển; một số khu nghỉ dưỡng có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90%. Các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40-45%.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An, đơn vị vận hành quần thể Furama Resort, Furama Villas và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, cho hay hiện nay công ty đang có khoảng 500 nhân sự để phục vụ các đoàn khách trong nước trước và trong dịp lễ. Bên cạnh đó, quần thể này cũng là điểm đến của các sự kiện hội thảo, gặp mặt với lượng đến hàng ngàn người. Song song đó, theo ông Quỳnh, công ty đang chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ cũng như con người để phục vụ khách quốc tế trong thời gian tới, đặc biệt là nguồn khách từ Ấn Độ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới