Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng hâm nóng du lịch với city tour miễn phí

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng hâm nóng du lịch với city tour miễn phí

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Nằm trong nỗ lực kéo khách đến miền Trung, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với bốn công ty kinh doanh du lịch tổ chức tour tham quan thành phố biển miễn phí trong nửa ngày.

Đà Nẵng hâm nóng du lịch với city tour miễn phí
Khách du lịch trên đỉnh Bàn cờ của bán đảo Sơn Trà – một trong những điểm tham quan trong chương trình city tour miện phí tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhân tâm

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 28-4-2021, Hoàng Trà Travel, Danasea Tourist, Vitraco, và TravelMart tổ chức city tour (tour tham quan thành phố) miễn phí vào buổi sáng hoặc buổi chiều, đưa khách đến tham quan một số điểm du lịch của Đà Nẵng với sự hỗ trợ từ Chi hội hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng.

Lộ trình của chương trình mang tên “Đà Nẵng – Tour Miễn phí, vui hết ý!”  bao gồm khám phá Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Cầu Tình Yêu – Cầu rồng Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm sản phẩm lưu niệm.

Bên cạnh đó, chương trình dành tặng 5 vé/1 ngày xe đưa đón khứ hồi Đà Nẵng – Bà Nà đến 30-03-2021
Khách muốn tham gia tour miễn phí này có thể đăng ký với Trung tâm hỗ trợ Du khách Đà Nẵng trước 17 giờ (Thông tin đăng ký: 089.920.6999; 0931.937.111; 0867.408.779; 0904.953.972) để được đón tận nơi tại khách sạn.

Theo đại diện của Danasea Tourist, công ty cam kết xe tốt đời mới đón, tiễn theo chương
trình, hướng dẫn tiếng Việt đón – tiễn khách, phục vụ 01nước/khách/lượt trên xe và bảo hiểm du lịch 20 triệu đồng.
Chương trình city tour miễn phí này dành cho cả du khách từ nơi khác đến và khách địa phương. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng như các công ty du lịch, dựa vào danh sách đăng ký sẽ ưu tiên cho du khách từ nơi khác đến thành phố.

Bên cạnh chương trình này, xuyên suốt năm 2021 ngành du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức khoảng 25 hoạt động khác nhau để thu hút cũng như tăng trải nghiệm cho du khách.

Phiên chợ ngày Tết, Triển lãm tiền đồng Việt Nam qua các thời kỳ và Chợ phiên đồ xưa Đà Nẵng vào ngày 30 và 31-1 tại Bảo tàng Đà Nẵng, Cuộc thi trình diễn bắn pháo hoa quốc tế 2021 từ 30-4 đến 2-9 tại Công viên châu Á và Cuộc thi Hoa khôi du lịch Đà Nẵng 2021 vào tháng 4-2021 tại Cung thể thao Tiên Sơn là một loạt hoạt động nổi bật dự kiến được tổ chức.

Năm 2020, số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, giảm 63,2% so với năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 75,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, giảm 38,8%.

Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2021 tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 5 triệu lượt), trong đó khách quốc tế tăng 37-38% (ước đạt gần 970.000 lượt); doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 8.000 tỉ đồng).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới