Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào 3 dự án hạ tầng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào 3 dự án hạ tầng

Nhân Tâm

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào 3 dự án hạ tầng
Việc di dời ga Đà Nẵng là cần thiết vì hiện nay nhà ga đang nằm trong trung tâm thành phố với mật độ dân cư ngày một tăng. Ảnh: Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – TP Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cảng Liên Chiểu, di dời và xây dựng nhà ga tàu hỏa mới và khu phức hợp xử lý chất thải rắn Hòa Nhơn, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 800 triệu đô la Mỹ.

Thông tin này được ông Nguyễn Hữu Nhĩ, Phó chánh văn phòng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư (IPA) Đà Nẵng, xác nhận sáng nay 10-3. Theo ông Nhĩ, hai dự án cảng Liên Chiểu và xây dựng nhà ga tàu hỏa mới sẽ được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư với nguồn vốn ODA, trong khi đó dự án xử lý chất thải sẽ được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

Cụ thể, dự án xây dựng cảng Liên Chiểu cần số vốn đầu tư 65 triệu đô la Mỹ, đáp ứng tàu vận chuyển hàng có trọng tải 50.000 DWT, với 2 bến cảng dài 600m cùng nhà bãi, sân container và văn phòng. Dự kiến giai đoạn 1 cửa dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022 và giai đoạn 2 sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giảm tải bớt cho cảng Tiên Sa – cảng biển duy nhất tại Đà Nẵng.

Trong khi đó, dự án di dời ga đường sắt và phát triển nhà ga mới tại quận Liên Chiểu dự kiến sẽ cần số vốn lên đến hơn 640 triệu đô la. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành việc huy động vốn vào cuối năm 2019 và bắt đầu di dời và xây dựng từ dầu năm 2020 và được đưa vào sử dụng năm 2025. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ kết nối với cảng Liên Chiểu và hệ thống đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tạo nên mạng lưới vận chuyển hàng hóa đa dạng cho khu vực phía tây thành phố.

Dự án thứ 3 Đà Nẵng cần kêu gọi đầu tư trong năm 2018 là khu phức hợp xử lý chất thải rắn Hòa Nhơn với tổng số vốn 97 triệu đô la và công suất 1.500 tấn/ngày. Khi đi vào hoạt động vào năm 2021, dự án rộng 120 ha này sẽ thay thế bãi rác Khánh Sơn hiện hữu – dự kiến sẽ bị lấp đầy vào năm 2020. Được biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có buổi gặp với ông David Dương, Tổng Giám đốc Công ty xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions) và kê gọi đầu tư vào dự án này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới