Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của khách Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của khách Trung Quốc

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Khánh Hòa và Đà Nẵng, hai địa phương đón khách du lịch Trung Quốc hàng đầu của cả nước hiện nay, được dự báo là sẽ tiếp tục đón một nguồn khách rất lớn từ thị trường này trong năm mới 2018.

Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của khách Trung Quốc
Du khách nước ngoài đang làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Đào Loan

Trong đó, Khánh Hòa được dự báo sẽ là điểm du lịch "nóng" nhất của du khách Trung Quốc. Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 11 tháng của năm nay, có hơn 1,11 triệu lượt khách từ nước láng giềng đến đây, với mức tăng trưởng kỷ lục, lên đến 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều doanh nghiệp địa phương cho biết, các đối tác của họ đang chuẩn bị cho những kế hoạch đưa thêm khách sang. Đặc biệt, doanh nghiệp đang chờ nhà ga quốc tế mới của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động, từ đó có điều kiện để tăng thêm số lượng các chuyến bay thuê bao. Hiện nay, sân bay này đang quá tải nên rất nhiều chuyến bay từ Trung Quốc phải bay vào ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, cho biết thị trường Trung Quốc tăng trưởng cao liên tục trong mấy năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp dự báo, nếu nhà ga mới đi vào hoạt động đúng tiến độ thì du khách từ Trung Quốc có thể tăng đến gần 2 triệu lượt trong năm 2018.

Tại Đà Nẵng, Trung Quốc là thị trường nguồn lớn thứ hai, sau Hàn Quốc. Hiện nay, có đến 15 đường bay nối các địa phương của quốc gia này với Đà Nẵng. Số lượng chuyến bay mỗi tuần lên đến 100, đa phần là các chuyến bay thuê bao du lịch. Tổng số du khách đến từ thị trường này trong năm nay đạt khoảng  khoảng 700.000 lượt và dự báo sẽ tăng cao trong năm tới.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, một luồng khách lớn từ Trung Quốc có thể sẽ đổ đến thành phố này trong năm 2018, một phần là nhờ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố biển miền Trung vào tháng 11-2017. Qua sự kiện này, nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát dịch vụ tại điểm đến. Nhiều người đã đưa các đoạn video (video clip) giới thiệu cảnh đẹp ở Đà Nẵng cùng một số điểm tham quan lân cận lên Internet và khuyến khích khách du lịch đến đây. “Du khách Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh trong năm tới. Lượng khách có thể tăng khoảng 200.000 lượt so với năm nay”, ông  nói.

Năm nay, Đà Nẵng đón hơn 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,8% so với năm 2016. Hơn 2/3 trong tổng lượng khách, với gần 1,7 triệu lượt đến từ hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Tổng cục Du lịch, trong 11 tháng của năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của ngành du lịch, với hơn 3,59 triệu lượt khách, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời đọc thêm:

Không đi Hàn Quốc, du khách Trung Quốc sẽ đến Việt Nam?

Năm 2017, Việt Nam đón 4 triệu lượt khách Trung Quốc

Bộ VHTTDL: hoàn thiện dịch vụ để đón thêm khách Trung Quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới