Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Nguyên Thanh

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
Khánh thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Ảnh: Nguyên Thanh

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) hôm nay, 29-1, khánh thành công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài, một dự án quan trọng giúp phát triển tiềm năng du lịch vùng Tây Bắc Đà Nẵng.

Đoạn đường này, dài 2,7km, nối từ đầu đường Nguyễn Tất Thành hiện hữu vào Khu đô thị Quan nam Thủy Tú (Golden Hills). Đây được xem là con đường huyết mạch nối vùng Tây Bắc TP Đà Nẵng về trung tâm thành phố.

Việc hình thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài góp phần rút ngắn khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực Tây Bắc từ 23 km xuống còn khoảng 11km.

Đây là trục đường chính nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc, TP Đà Nẵng với các trục đường huyết mạch như tuyến đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân – Túy Loan, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tuyến đường Nguyễn Tất Thành – cầu Thuận Phước – Hoàng Sa – Trường Sa…

Công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài đi vào khu đô thị Quan nam Thủy Tú (Golden Hills) do Trung Nam Group làm nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam của quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), có tổng vốn đầu gần 300 tỷ đồng.

Được biết, Trungnam Group từ đầu năm 2015 đến nay đã đồng loạt khánh thành bảy dự án trên cả nước với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó có cầu vượt Ngã Ba Huế, thủy điện Đồng Nai 2, thủy điện Krong No 3, khu đô thị Golf Valley Đà Lạt, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài tại Đà Nẵng, trường THCS Đàm Quang Trung, và bốn cây cầu trên trên tuyến đường Liên Hung – Đầm Ròn, Lâm Đồng…

Trong năm nay, Trungnam Group cũng được UBND TPHCM chọn làm nhà đầu tư dự án “giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới