Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng khuyên người về ăn Tết tại gia

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trước tình hình số ca mắc Covid-19 vẫn gần 1.000 ca mỗi ngày, Đà Nẵng vừa ban hành công văn về tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Một góc chợ hoa Tết tại Đà Nẵng. Người dân Đà Nẵng đang lo ngại đón một cái Tết đìu hiu do dịch diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhân Tâm

Một trong những nội dung trong công văn này là tuyên truyền, vận động người dân về từ các địa phương khác theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người này nên hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình cũng như đến địa điểm đông người trong dịp Tết Nguyên đán bên cạnh tuân thủ 5K.

Quy định này đưa ra trong bối cảnh Đà Nẵng hằng ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, ngày 29-1, Đà Nẵng ghi nhận 865 ca mắc Covid-19, trong đó, có 639 ca cộng đồng. Các chợ Thanh Khê, Túy Loan và Mân Tháo ghi nhận lần lượt 19 ca, 14 ca và 3 ca. Ngày 28-1, Đà Nẵng cũng ghi nhận 886 ca mắc Covid-19, trong đó hơn phân nửa là ca cộng đồng. Tính trong khoảng 10 ngày qua, ngày nào thành phố miền Trung này cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tiệm cận 1.000 ca.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, nhiều người dân Đà Nẵng tỏ ra lo lắng khi Tết Nguyên đán cận kề. Hiện nay họ ưu tiên mua lương thực, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị tinh thần “hạn chế đi chúc Tết”.

Những người bán hoa Tết ở Đà Nẵng cho rằng đó cũng là những lý do phần nào lý giải tình trạng ế ẩm so với mọi năm, cho dù hiện nay là 27 tháng Chạp. Họ hy vọng ngày cận Tết số ca nhiễm Covid-19 giảm xuống và được kiểm soát để nhiều người dân có tinh thần tốt hơn đi sắm Tết.

Chính quyền Đà Nẵng lên phương án bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao. Theo đó, việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 nhằm đảm bảo công tác quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát phát hiện sớm để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới