Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng kỳ vọng phục hồi du lịch từ xu hướng mới của MICE

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đà Nẵng dành nhiều hỗ trợ cho các đoàn khách MICE đến Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau, từ chào đón, tặng quà đến hỗ trợ tổ chức sự kiện cho các đoàn từ 50 khách đến hơn 700 khách.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh thích ứng an toàn về phòng chống Covid-19, quy mô các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện) có thể nhỏ hơn, vì vậy các đoàn từ 50 khách đã có thể nhận được những hỗ trợ này.

Một đoàn khách tham gia hoạt động team bulding trên một bãi biển tại Đà Nẵng trước khi đợt bùng phát dịch thứ 4 xảy ra. Ảnh: Nhân Tâm

Đặc biệt, đoàn khách du lịch công vụ từ 700 khách sẽ được đại diện lãnh đạo thành phố chào đón và có xe dẫn đường.

“Chính sách MICE là ý tưởng tiên phong của du lịch Đà Nẵng từ năm 2021, không chỉ giúp chúng tôi tập trung cho phân khúc quan trọng này mà còn thể hiện sự tri ân, lòng mến khách của Đà Nẵng đối với các đối tác kinh doanh và khách du lịch. Với những dự báo tích cực về khả năng phục hồi du lịch trong năm 2022, thành phố tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ cho các đoàn khách MICE và hy vọng chào đón sự trở lại của các đoàn khách và sự kiện MICE sau thời gian bị gián đoạn vì Covid-19”, bà An chia sẻ thêm về chính sách này áp dụng từ tháng 2 đến tháng 12-2022 vừa được chính quyền thành phố thông qua.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cũng xác nhận Đà Nẵng đang đầu tư mạnh mẽ cho loại hình du lịch MICE.

“Trong tháng 3 này, cộng đồng kinh doanh du lịch sẽ tiếp tục công bố những gói sản phẩm rất mới cho thị trường MICE”, ông Dũng cho hay. “Điểm mới của các sản phẩm này là sẽ hướng đến sự an toàn cho du khách, gia tăng trải nghiệm, gia tăng chất lượng và số lượng dịch vụ. Covid-19 đã làm thay đổi khá căn bản cấu trúc thị trường, trong đó các sự kiện gắn với thể thao, văn hoá, thiên nhiên sẽ được chú trọng nhiều hơn bên cạnh những sản phẩm truyền thống”.

Đang thực hiện phục vụ các đoàn khách MICE đầu tiên nhận được hỗ trợ này từ Đà Nẵng, ông Lê Long Phi, Giám đốc Công ty Viet Legend – một trong những công ty lớn chuyên về du lịch MICE tại Đà Nẵng – nhận xét chính sách này là hữu ích cho doanh nghiệp và thị trường du lịch tại Đà Nẵng.

Ông cũng tin rằng Đà Nẵng vẫn có nhiều lợi thế nhất khi tập trung phát triển thị trường MICE vì có đa dạng sản phẩm, các điểm tham quan phong phú, hệ thống cơ sở lưu trú lớn, nhiều khách sạn/ resort 5 sao có tiếng, đầy đủ các trung tâm hội nghị cao cấp và nhiều sân golf quốc tế xung quanh.

“Viet Legend vẫn bám trụ thị trường lâu nay. Chúng tôi nhận thấy thời gian qua khách chủ yếu đi ngắn ngày, đi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm với sản phẩm chủ yếu là hội thảo/ team building kết hợp gala dinner”, ông Phi chia sẻ về xu hướng khách MICE trong thời kỳ mới và cho biết thêm công ty sẽ cùng với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nghiên cứu thêm các sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn cho thị trường MICE nhằm thu hút hơn nữa thị trường này.

“Ngoài ra, công ty xây dựng thêm các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng quen cũng như tìm kiếm khách hàng mới”, ông Phi – hiện cũng đang là Phó chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng – nói và cho biết du lịch kết hợp tổ chức sự kiện vẫn là mô hình lâu nay của thị trường MICE và Đà Nẵng như những lợi thế nói trên. Sau một thời gian dài phải chống dịch thì thị thường sẽ sớm hồi phục vì các doanh nghiệp/ tổ chức đều muốn cho nhân viên đi nghỉ kết hợp với đào tạo, huấn luyện, team building, lễ kỷ niệm… các dòng sản phẩm MICE 3-4 ngày hấp dẫn sẽ thú hút được sự quan tâm của thị trường.

Trong năm 2021, chỉ trong hơn 2 tháng thí điểm chính sách hỗ trợ đoàn khách MICE từ 15-3 đến 30-4 và tháng 12-2022, ngành du lịch Đà Nẵng đã tư vấn, hỗ trợ 10 đoàn với 4.000 khách MICE, trong đó có nhiều đoàn trên 500 khách.

Ngay sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, doanh nghiệp Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận các yêu cầu tổ chức đoàn, đồng thời xu hướng đoàn MICE cũng rõ nét hơn với các đoàn khách quy mô vừa và nhỏ, có kế hoạch tổ chức gần với ngày khởi hành.

Ưu tiên 100 đoàn MICE đầu tiên

Chính sách MICE Đà Nẵng năm 2022 ưu tiên cho 100 đoàn khách MICE đầu tiên đến Đà Nẵng (hoặc đến khi hoàn thành các hạng mục hỗ trợ), được áp dụng bắt đầu từ ngày 21-2-2022 đến hết tháng 12-2022.Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, có 5 nhóm chính sách chính hỗ trợ đoàn khách MICE năm 2022, bao gồm chào đón đoàn, quà lưu niệm, truyền thông, vé tham quan, tư vấn – hỗ trợ dành cho các đoàn có quy mô từ 50 khách, từ 150 khách, từ 300 khách và từ 700 khách trở lên. Riêng nhóm chính sách hỗ trợ về dịch vụ sẽ do các doanh nghiệp đăng ký tham gia và được đăng tải tại: www.danangfantasticity.com/mice

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới