Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng sẽ có thêm gần 2.500 phòng khách sạn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 

Đà Nẵng sẽ có thêm gần 2.500 phòng khách sạn

Một góc đỉnh Bà Nà – Ảnh: Đào Loan

(SGTO) Thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng thêm 2.445 phòng khách sạn trong vòng ba năm tới, nâng tổng số phòng khách sạn của thành phố lên 6.000-7.000 vào năm 2010.

Theo Đề án phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 vừa được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt vào tuần trước, trong ba năm tới, thành phố sẽ xây dựng thêm 2.445 phòng khách sạn, nâng tổng số phòng khách sạn lên 6.000-7.000 phòng, đủ phục vụ hai triệu lượt khách, gồm 1.2 triệu khách nội địa và 800.000 khách quốc tế đến thành phố vào năm 2010.

Số phòng mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp. Cụ thể, 200 phòng tiêu chuẩn năm sao của khách sạn Hoàng Trà, 200 phòng hạng sang của khu nghỉ của VinaCapital, 100 phòng năm sao của Khách sạn Hoa Trung, 350 phòng của Khách sạn năm sao KingDom… Ngoài ra, thành phố biển miền Trung này cũng sẽ có thêm một số lượng lớn phòng mới từ các dự án nâng cấp khách sạn.

Do phần lớn các khách sạn và khu nghỉ đưỡng đang trong giai đoạn xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng nên năm 2010 được kỳ vọng là năm tạo dấu ấn của dịch vụ khách sạn, với trên 1.100 phòng đi vào hoạt động. Số còn lại, khoảng trên 1.300 phòng sẽ được đưa vào phục vụ từ nay cho đến năm 2009.

Theo đề án trên, thành phố sẽ giải quyết được tình trạng thiếu phòng tốt để phục vụ khách quốc tế khi có thêm các khách sạn cao cấp này. Hiện nay, Đà Nẵng có 109 khách sạn nhưng khách sạn từ hai sao trở xuống chiếm đến 71%.

Trong giai đoạn mới, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển du lịch biển, kế đó là du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị), du lịch văn hoá-lịch sử và sinh thái. Dự kiến, lượng khách đến sẽ tăng 27% mỗi năm so với 12% trong giai đoạn 2001-2006. Doanh thu du lịch cũng sẽ tăng cao, đạt 1.200 tỉ vào năm 2010, tăng trung bình 29% mỗi năm so với 9% của giai đoạn trước.

Trong vòng ba năm, Đà Nẵng sẽ chi khoảng 37,3 tỷ đồng cho phát triển du lịch. Trong đó, ngân sách chi 12,3 tỉ đồng, số còn lại lấy từ các nguồn xã hội hóa.

ĐÀO LOAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới