Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng sẽ đầu tư 300.000 tỉ đồng cho diện mạo mới của mình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng sẽ đầu tư 300.000 tỉ đồng cho diện mạo mới của mình

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua đồ án quy hoạch chung Đà Nẵng, lập thủ tục trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay, 22-5.

Đà Nẵng sẽ đầu tư 300.000 tỉ đồng cho diện mạo mới của mình
Đà Nẵng cần gần 300.000 tỉ đồng để triển khai theo quy hoạch mới đến năm 2030. Ảnh: Nhân Tâm

Theo nội dung đồ án, giai đoạn 2020 – 2025, Đà Nẵng cần hơn 232.000 tỉ đồng đầu tư. Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng cần thêm vốn đầu tư hơn 63.000 tỉ đồng nữa. Tổng cộng, thành phố miền Trung này cần gần 300.000 tỉ đồng để hiện thực hóa quy hoạch đến năm 2030.

“Số vốn đầu tư này là tính toàn bộ các nguồn (Trung ương, địa phương, vốn vay, vốn kêu gọi nhà đầu tư…), bao gồm vốn đầu tư các công trình dự án từ 2021 đến 2030”, ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố, chia sẻ với TBKTSG Online.

Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung phát triển các dự án động lực về giao thông, đô thị và kinh tế; tái thiết đô thị khu vực trung tâm, phát triển khu bảo tàng sống, các khu đô thị tại khu vực sườn đồi. Trong đó có thể kể đến những dự án như: Bến cảng Liên Chiểu; nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò; Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão Âu thuyền Thọ Quang…

Trong khi đó, giai đoạn 2 là thời gian tiếp tục tái thiết đô thị tại các khu vực trung tâm; hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án hạ tầng quan trọng như cảng Liên Chiểu, cảng Du lịch Tiên Sa, ga đường sắt tốc độ cao… Giai đoạn này ưu tiên các dự án trọng điểm như: Công trình vượt sông Hàn nối đường Đống Đa – Vân Đồn; di dời Ga đường sắt và tái phát triển đô thị…

Tại kỳ họp, theo ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị, HĐND TP. Đà Nẵng, đơn vị đã thẩm tra đồ án và nhận thấy đủ điều kiện phê duyệt, phù hợp quy định, đúng tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, xác định Đà Nẵng là đô thị lớn, văn minh, có bản sắc, phát triển bền vững, sử dụng đất tiết kiệm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguồn vốn đầu tư cho đề án quá lớn, nhất là giai đoạn 2020 – 2025. Do đó, cần có lộ trình ưu tiên cho các dự án trọng điểm, động lực tránh việc thiếu vốn trong quá trình đầu tư. Đồng thời, đề nghị TP đẩy mạnh thu hút đầu tư, để các nhà đầu tư tham gia vào quá trình thực hiện đồ án.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ phải huy động, khơi thông nguồn vốn đầu tư từ xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phần vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và địa phương chỉ mang tính định hướng.

Trước đó, như TBKTSG Online đưa tin, UBND thành phố Đà Nẵng công bố rộng rãi Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lấy ý kiến.

Đồ án này do Liên danh Công ty Sakae Corporate (Nhật Bản)  và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) tư vấn lập quy hoạch. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND thành phố Đà Nẵng. Và cấp phê duyệt là Thủ tướng Chính phủ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới