Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng thận trọng ‘mở cửa’ trở lại sau 40 ngày cách ly xã hội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng thận trọng ‘mở cửa’ trở lại sau 40 ngày cách ly xã hội

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Những hình ảnh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng sau khi được nới lỏng cách ly xã hội được ghi nhận trong hai ngày cuối tuần.

Sửa xe, rửa xe, bán hàng mang về, hớt tóc… là những dịch vụ thiết yếu được mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu lớn người dân sau 40 ngày đóng cửa nhằm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 5-9-2020, toàn thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn kể từ ngày cách ly xã hội (28-7). Tuy nhiên, người dân cũng được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng…; yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (tối thiểu 01 mét); không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Phố mua bán, sửa chữa xe máy trên đường Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê nhộn nhịp trở lại trong hai ngày cuối tuần. Ảnh: Nhân Tâm
Người dân tranh thủ đem xe ô tô đến tiệm rửa xe sau 40 ngày đóng bụi hoặc bẩn do bận rồn chở hàng cứu trợ. Ảnh: Nhân Tâm
Các tiệm hớt tóc cũng dần mở cửa trở lại, phục vụ mỗi lần 2-3 khách, nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Nhân Tâm
Các cửa hàng ăn, uống cũng bắt đầu mở cửa và chỉ phục vụ mang về theo quy định. Ảnh: Nhân Tâm
Đây cũng là cơ hội để các dịch vụ vận chuyển thức ăn, thức uống như Now hay Grab hoạt động trở lại. Ảnh: Nhân Tâm
Các cửa hàng phế liệu cũng hoạt động trở lại…Ảnh Nhân Tâm
…tạo cơ hội cho những người thu lượm phế liệu có thể đi làm trở lại. Trong ảnh là cô Mai Thị Kiều Anh làm nghề thu lượm phế liệu nhiều năm nay. Cô đã phải ở nhà 40 ngày nay, sống nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Ảnh: Nhân Tâm
Theo quy định nới lỏng cách ly xã hội của UBND thành phố Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú được mở cửa trở lại nhưng chỉ phục vụ 50% công suất. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú cũng khó có thể kinh doanh trở lại khi dịch vụ lữ hành vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại và đi lại giữa các tỉnh còn hạn chế. Ảnh: Nhân Tâm
Một số hoạt động được phép mở lại, nhưng một số hoạt động vẫn chưa được mở lại, trong đó người dân vẫn chưa được phép tắm biển. Ảnh: Nhân Tâm

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới